Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ea H’leo. 

Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các Đồn biên phòng 735, 737, 739, 741, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737.

Tại các đơn vị đến thăm, Đoàn công tác đã nghe báo cáo nhanh về tình thực hiện nhiệm vụ trong năm; công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại khu vực biên giới và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua đường biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đề nghị cán bộ, chiến sĩ biên phòng nâng cao tinh thần cảnh giác bởi hoạt động của tội phạm qua đường biên giới thường gia tăng trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt, công tác tuần tra, kiểm soát biên giới phải được triển khai chặt chẽ, đảm bảo an ninh và an toàn trên toàn tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập biên giới trái phép trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cần quan tâm đến người dân khu vực biên giới, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn... để giúp bà con vui xuân, đón Tết.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. 

Theo Đại tá Đào Viết Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhằm triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt sâu sắc, nghiêm túc đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ biên phòng trên toàn tỉnh; đồng thời, tổ chức thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát biên giới để đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, chủ quyền đất nước nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập qua đường biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 6 tổ, chốt cố định, 4 tổ, chốt lưu động và 14 tổ tuần tra hằng ngày để kiểm soát chặt khu vực biên giới. Đối với nhân dân sinh sống tại các xã biên giới, Bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để giúp nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm và tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê. 

Đắk Lắk có đường biên giới dài hơn 73 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri của Campuchia; địa bàn biên giới gồm 4 xã thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.