Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tích cực phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 17/9, Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố, xác định rõ trách nhiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ nên mỗi cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đã không quản ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao để cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Các chốt chặn ở các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn được duy trì để kiểm tra người và phương tiện lưu thông. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Cụ thể, từ đầu năm 2021, 40 cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã được điều động tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đợt dịch lần này, đơn vị triển khai, duy trì gần 50 tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh với 240 cán bộ, chiến sỹ tham gia (thời điểm tăng cường có 70 tổ, chốt với 270 cán bộ chiến sỹ…). Trong đó, có 5 nữ quân nhân xung phong thực hiện nhiệm vụ mặc dù gia đình, bản thân còn nhiều khó khăn. Ngoài các tổ, chốt kiểm soát dịch thì các cán bộ, chiến sỹ còn tham gia phục vụ nhân dân trong 10 khu cách ly tập trung với hàng ngàn F1. Đến nay, các cán bộ, chiến sỹ trên đều đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ an toàn, không ai bị nhiễm bệnh.

Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh: Cử 550 lượt cán bộ, chiến sỹ dọn vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung; khoảng 250 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp với địa phương bốc dỡ 250 tấn rau, củ quả của các địa phương hỗ trợ nhân dân thành phố, cấp phát hơn 9.500 suất nhu yếu phẩm, trao 748 suất quà, tổng trị giá 274 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức hỗ trợ hơn một tấn rau, củ, quả cho nhân dân từ sự đóng góp trực tiếp của các cán bộ, chiến sỹ.

Các đơn vị triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch với nhiều hình thức đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực như: phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở tất cả 17/17 phường biên giới biển, tạo hiệu ứng lan tỏa thực hiện phong trào trên địa bàn toàn thành phố; tổ chức 675 lượt tuần tra kết hợp với tuyên truyền lưu động về các nội dung quy định phòng, chống dịch được 1.575 giờ, vận động 1.600 tổ dân phố, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận tải, tàu cá ngư dân và hơn 29.300 gia đình ký cam kết tham gia, phát 1.505 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch...

Theo Đại tá Đỗ Văn Đông, thực tiễn kiểm tra cho thấy, công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả thiết thực, cơ bản người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố về phòng, chống dịch COVID-19.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.