Bồ Đào Nha thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, chính phủ mới của Bồ Đào Nha sẽ nỗ lực để tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030 như cam kết của chính phủ tiền nhiệm thực hiện chỉ tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra cho các nước thành viên.
Chú thích ảnh
Cảnh sát gác bên ngoài Trung tâm Ismaili ở thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới ngày 24/5, Thủ tướng Luis Montenegro nêu rõ: "Cam kết của chúng tôi với NATO là toàn diện, không thể chỉ là lời nói, mà phải hiện thực hóa". 

Trước đó, Thủ tướng của chính phủ tiền nhiệm tại Bồ Đào Nha - ông Antonio Costa khẳng định, với tư cách là một thành viên sáng lập NATO, nước này “trung thành với các giá trị của liên minh”.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Luis Montenegro được đưa ra trong bối cảnh nhiều tháng qua, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg liên tục kêu gọi các quốc gia thành viên khối này tăng chi tiêu quốc phòng. Mới đây, ông Stoltenberg cho biết 18 trong số 32 thành viên NATO thông báo sẽ chi ít nhất  2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh: “Đây là một con số kỷ lục nữa và tăng gấp 6 lần so với năm 2014, khi chỉ có 3 thành viên đạt được mục tiêu này”.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hy vọng lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO sẽ nhất trí cam kết chi tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Ông Stoltenberg nhận định môi trường an ninh của NATO đang trở nên “nguy hiểm hơn”.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.