Bồ Đào Nha mở cửa lại biên giới, bước vào giai đoạn cuối nới lỏng phong tỏa

Bồ Đào Nha ngày 1/5 bắt đầu mở cửa trở lại biên giới trên bộ với Tây Ban Nha và bước vào giai đoạn cuối của kế hoạch nới lỏng các hạn chế phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Đầu năm nay, Bồ Đào Nha lao đao chống đỡ làn sóng lây lan dịch với 300 ca tử vong mỗi ngày. Tuy nhiên, các biện pháp chống dịch được áp đặt từ đó đến nay đã giúp giảm đáng kể số ca tử vong vì COVID-19. Đáng chú ý, ngày 30/4 vừa qua, Bồ Đào Nha không ghi nhận ca tử vong nào. Lần gần nhất quốc gia Tây Nam Âu này không có ca tử vong nào do COVID-19 là tháng 8/2020.

Trong tuần qua, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã công bố kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa giai đoạn 4 cũng là giai đoạn cuối, bắt đầu từ ngày 1/5, sớm hơn hai ngày so với dự tính. Theo đó, bên cạnh việc nới lỏng quy định kiểm soát biên giới, Bồ Đào Nha cũng cho phép các quán cà phê, nhà hàng và địa điểm văn hóa kéo dài thời gian hoạt động, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Đám cưới và các sự kiện tập trung đông người cũng được phép diễn ra, kể cả các sự kiện thể thao. Trong khi đó, lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được dỡ bỏ, thay vào đó là "tình hình thiên tai, dịch bệnh" và vẫn áp dụng một số biện pháp phòng dịch.

Nhà virus học Pedro Simas nhận định làn sóng dịch COVID-19 hoành hành ở Bồ Đào Nha vào mùa Đông năm 2020 là "một trong những làn sóng dịch được kiểm soát nhanh trên thế giới".

Cho đến nay, Bồ Đào Nha ghi nhận 836.000 ca mắc COVID-19 và 16.974 ca tử vong. Khoảng 22% trong số 10 triệu dân nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.