Bộ Công Thương thông tin về tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã thông tin đến báo chí về tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ.

Trong buổi họp báo thường kỳ Bộ Công Thương diễn ra chiều 8/10, phóng viên nêu câu hỏi liên quan đến tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ: Rạng sáng ngày 1/8/2025 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thuế đối ứng với phía Hoa Kỳ. “Đoàn đàm phán giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ thường xuyên, liên tục có các buổi đàm phán. Cho đến nay, phía Hoa Kỳ có nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Đây là kết quả hết sức khả quan”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trao đổi với phóng viên tại họp báo.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho biết, dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2025, Đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Hoa Kỳ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cũng tại buổi họp báo thường kỳ, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật của nền kinh tế: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 680,6 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu trong quý III/2025 đạt 128,57 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,6% so với quý II/2025. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỷ USD, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 12% đặt ra cho cả năm.

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta (đạt 112,8 tỷ USD, tăng 27,7%); tiếp đến là các thị trường Trung Quốc (đạt 49,6 tỷ USD, tăng 11,3%); EU (đạt 41,7 tỷ USD, tăng 9,3%); ASEAN (đạt 28,5 tỷ USD, tăng 2,9%) và Nhật Bản (đạt 19,7 tỷ USD, tăng 9%).

Cũng theo Vụ trưởng Bùi Huy Sơn, Bộ cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ áp dụng các biện pháp bất lợi hơn đối với hàng hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung hoàn thành khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý IV/2025; thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistant để mở rộng cơ hội tại các thị trường xuất khẩu; sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

Cùng đó, theo dõi sát để kịp thời khắc phục những hạn chế trong xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước để hỗ trợ xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc với khối FDI. Theo đó, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, thông qua việc thường xuyên tổ chức đối thoại, làm việc với hiệp hội ngành hàng, địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp.

Mặt khác, Bộ Công Thương cũng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm để giúp doanh nghiệp mở rộng tiếp cận khách hàng mới, đồng thời củng cố niềm tin với các đối tác truyền thống tại thị trường Hoa Kỳ. Tăng cường thực thi các quy định về xuất xứ hàng hóa thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, cấp phép và xử lý vi phạm; tăng cường quản lý nhà nước và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Khánh Hòa chọn đúng khâu đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Khánh Hòa chọn đúng khâu đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về làm rõ mức độ hoàn thành các mục tiêu và nền tảng tăng trưởng cho những năm tiếp theo. Tỉnh Khánh Hòa trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng tích cực, khẳng định địa phương đã chọn đúng khâu đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ba tháng nước rút cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ba tháng nước rút cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 9,01%, tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. Song chặng đường ba tháng cuối năm vẫn còn không ít thách thức, đặt biệt là tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới vẫn diễn biến phức tạp.