Bộ Công Thương hỗ trợ tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho hơn 5.000 doanh nghiệp 

Trên 5.000 doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu ưu tiên hỗ trợ tìm kiếm thị trường xuất khẩu trong bối cảnh COVID-19 sẽ được phân loại theo nhóm, ngành hàng.

Trước nhu cầu cần nhập khẩu khẩu trang và các trang thiết bị bảo hộ y tế từ các thị trường khu vực châu Âu – châu Mỹ tăng, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với các địa phương, hiệp hội và Cục Công nghiệp, tổng hợp danh sách 5.000 doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu ưu tiên hỗ trợ tìm kiếm thị trường và gần 100 doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cung cấp, xuất khẩu khẩu trang và vật tư phòng dịch COVID-19.

Theo đó, danh bạ trên 5.000 doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu ưu tiên hỗ trợ tìm kiếm thị trường xuất khẩu trong bối cảnh COVID-19 sẽ được phân loại theo nhóm, ngành hàng. Trong thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ lập đề án, làm việc với các địa phương, hiệp hội và cơ quan liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam lên con số 100.000.

Danh bạ gần 100 doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cung cấp, xuất khẩu khẩu trang và vật tư phòng dịch COVID-19 sẽ được Cục Xúc tiến thương mại tổng hợp để gửi các tham tán thương mại hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thị trường xuất khẩu, đồng thời thuận lợi cho việc liên hệ cho mục đích cho, tặng nhân đạo.

Hằng Trần (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.