Bộ Công Thương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 2 tổng công ty về SCIC

Chiều 29/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 2 tổng công ty lớn của ngành công thương là Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) về dưới sự quản lý tập trung của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết lễ chuyển giao là sự kiện quan trọng đối với Bộ Công Thương, SCIC và đặc biệt là 2 Tổng công ty MIE và VINAINCON.

“Việc chuyển giao hôm nay là bước cụ thể hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Chính phủ về việc chuyên môn hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kiện này được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc tại Văn bản số 183/VPCP-ĐMDN ngày 14/01/2025. Đây là dấu mốc mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với phương thức quản trị vốn tiên tiến, chuyên nghiệp hơn”, Thứ trưởng  Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Hai đơn vị được chuyển giao hôm nay đều là những doanh nghiệp có bề dày truyền thống, nắm giữ vai trò nòng cốt trong các lĩnh vực công nghiệp then chốt của đất nước. Quá trình rà soát hồ sơ chuyển giao đã cho thấy nguồn lực và tiềm năng lớn của hai đơn vị:

Đối với Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) là đơn vị giàu truyền thống trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, cung cấp dây chuyền thiết bị đồng bộ. MIE hiện có vốn điều lệ lớn lên tới gần 1.420 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ tỷ lệ chi phối tuyệt đối là 99,57% (tương ứng hơn 1.413 tỷ đồng). Điều này khẳng định vị trí quan trọng của MIE trong chiến lược phát triển ngành cơ khí nước nhà.

Đối với Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) là thương hiệu uy tín lâu năm trong lĩnh vực xây lắp điện và công nghiệp. Với quy mô vốn điều lệ 550 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước chiếm 82,75% (tương ứng hơn 455 tỷ đồng), VINAINCON sở hữu một mạng lưới các đơn vị thành viên rộng khắp và đội ngũ nhân lực kỹ thuật cao.

Tổng giá trị phần vốn Nhà nước chuyển giao hôm nay tại 2 tổng công ty lên tới gần 1.900 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quý giá mà Bộ Công Thương đã dày công vun đắp và nay tin tưởng bàn giao để SCIC tiếp tục phát triển.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC cho biết, từ năm 2007 đến năm 2025, Bộ Công Thương là một trong những bộ, ngành Trung ương đi đầu trong việc thực hiện bàn giao các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về SCIC. Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với SCIC để hoàn thiện các thủ tục chuyển giao tổng cộng 76 doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, SCIC đã chủ động tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, thực hiện công tác thoái vốn đúng theo chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Việc chuyển giao vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam diễn ra trong ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của Bộ Công Thương, SCIC và các doanh nghiệp trong việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về tái cấu trúc doanh nghiệp", ông Nguyễn Chí Thành nhận định.

Việc chuyển giao về SCIC là cơ hội để Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Về phía SCIC, với năng lực của một định chế tài chính chuyên nghiệp, SCIC sẽ phát huy thế mạnh về nguồn lực và kinh nghiệm để hỗ trợ các doanh nghiệp khơi thông dòng vốn, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị tài sản nhà nước.

“Về phía Bộ Công Thương, dù chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu, nhưng Bộ Công Thương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ SCIC và các doanh nghiệp về mặt cơ chế, chính sách ngành và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong các hoạt động chuyên môn”, Thứ trưởng  Phan Thị Thắng tin tưởng.

Kết thúc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Chủ tịch Hội đồng Thành viên SCIC Nguyễn Chí Thành đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp và Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam từ Bộ Công Thương sang SCIC.

Thúy Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.