Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Nội vụ Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ ngày 22 - 24/11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Campuchia.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng tiếp Thứ trưởng Bùi Văn Nam.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Campuchia, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdech Sar Kheng, làm việc với Thống tướng Sok Phal, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia và Thống tướng Mao Chandara, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia phụ trách Tổng Cục Căn cước.

Tại cuộc chào xã giao Phó Thủ tướng Samdech Sar Kheng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đến Samdech Sar Kheng; cảm ơn Phó Thủ tướng đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh trật  tự của mỗi nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định Bộ Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình, tiếp tục giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia trong công tác đảm bảo an ninh hai nước, không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống nước kia, tiếp tục hợp tác đào tạo cán bộ...

Samdech Sar Kheng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bộ thời gian qua trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh trật tự của mỗi nước, tăng cường tình đoàn kết láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp tại Bộ Nội vụ Campuchia.

Tại cuộc Hội đàm với Quốc vụ khanh Sok Phal và Quốc vụ khanh Mao Chandara, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm; tập trung đánh giá cao công tác hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp nhằm đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước, trong đó có công tác phối hợp giải quyết giấy tờ pháp lý cho bà con người gốc Việt đảm bảo lợi ích chính đáng cho bà con và phù hợp với chính sách, pháp luật Campuchia.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi một số gia đình người gốc Việt ở thủ đô Phnom Penh; nghe bà con phản ánh tâm tư nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của bà con trong quá trình sinh sống ở Campuchia.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam động viên bà con yên tâm sinh sống ổn định ở Campuchia, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Campuchia. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng bà con người gốc Việt ở Campuchia; luôn có sự hỗ trợ để bà con có cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.

Tin, ảnh: Trần Long - Nguyễn Hùng - Trang Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.