Bloomberg: Hàn Quốc sẽ được miễn trừ thuế ô tô nhập khẩu vào Mỹ

Hàn Quốc sẽ được hưởng quy chế miễn trừ thuế ô tô nhập khẩu vào Mỹ kể cả khi Washington quyết định tăng mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu này trong tương lai.

Đây là một phần nội dung bản dự thảo sắc lệnh dự kiến được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành cuối tuần này mà hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ có được. 

Chú thích ảnh
Xe ô tô của hãng Huyndai chờ xuất khẩu tại Ulsan, phía đông nam thủ đô Seoul. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Bloomberg ngày 15/5 cho biết, Hàn Quốc sẽ được miễn trừ mọi biện pháp thuế quan của Mỹ trong tương lai, bởi hai bên đã đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do song phương. 

Nội dung của văn kiện trên đề cập đến việc Mỹ sẽ trao cho Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản thời hạn 180 ngày để hạn chế số lượng ô tô xuất khẩu sang Mỹ nhằm đổi lấy việc Washington trì hoãn tăng thuế đối với ô tô nhập khẩu. Trong văn kiện này, chính quyền Tổng thống Trump xác định hoạt động nhập khẩu ô tô tạo ra mối đe dọa an ninh quốc bởi việc nhập khẩu gây tổn hại cho các nhà sản xuất nội địa Mỹ cũng như khả năng đầu tư của các doanh nghiệp vào công nghệ mới. 

Những thông tin Bloomberg được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump có kế hoạch hoãn quyết định tăng thuế đối với ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu trong 6 tháng. Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ chính thức công bố quyết định về vấn đề này vào ngày 18/5 - thời hạn chót sau khi Bộ Thương mại Mỹ đệ trình một báo cáo điều tra lên Tổng thống Trump để xác định mối đe dọa của hoạt động nhập khẩu ô tô và linh kiện ô tô đối với an ninh Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ từng đe dọa tăng thuế ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu lên mức 25%. 

Trước đó, hồi đầu tháng 5, một nhóm gồm 159 nghị sĩ Mỹ thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã gửi kiến nghị lên Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ Larry Kudlow, hối thúc ông này khuyến cáo Tổng thống Donald Trump không tăng thuế đối với ô tô và linh kiện ô tô nhập khẩu.

Các nghị sĩ cảnh báo, việc tăng thuế nếu được thực thi, sẽ đẩy giá xe ô tô mới tăng theo, khiến nhu cầu người tiêu dùng giảm sút, dẫn tới hệ lụy sụt giảm trong sản xuất, đầu tư, tuyển dụng việc làm, gây tổn thất trực tiếp cho kinh tế Mỹ. Ngoài ra, theo các nghị sĩ, biện pháp tăng thuế sẽ dẫn đến hành động tăng thuế đáp trả từ nhiều nước trên thế giới và các hành động đáp trả này "sẽ gây thêm nhiều tổn thất cho nông dân, nhà sản xuất và người tiêu dùng Mỹ".

Do đó, các nghị sĩ hối thúc chính quyền Tổng thống Donald Trump làm mọi điều có thể để tránh các biện pháp hạn chế thương mại gây tác động tiêu cực đối với ngành sản xuất ô tô của nước này, cũng như làm suy yếu an ninh kinh tế của nền kinh tế số 1 thế giới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.