BlackBerry Z10 đã xuất hiện tại Việt Nam

Đây là điện thoại thông minh thuần cảm ứng đầu tiên của BlackBerry chạy trên hệ điều hành mạnh mẽ BlackBerry 10, đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam.

Đây là điện thoại thông minh thuần cảm ứng đầu tiên của BlackBerry chạy trên hệ điều hành mạnh mẽ BlackBerry 10, đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam.

BlackBerry Z10 đã xuất hiện tại Việt Nam ảnh 1

BlackBerry Z10 có giá bán lẻ 15.500.000 đồng

BlackBerry 10 vốn là một hệ điều hành hoàn toàn mới, hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm công nghệ điện toán di động mới và độc đáo.

Với hai phiên bản màu trắng và đen trong thiết kế tao nhã và sang trọng, hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt. Điện thoại thông minh BlackBerry Z10 hiện là chiếc điện thoại BlackBerry nhanh nhất và tiên tiến nhất.

BlackBerry Z10 đã xuất hiện tại Việt Nam ảnh 2

BlackBerry Z10 có hai phiên bản đen và trắng

Cùng với bộ xử lí lõi kép 1.5 Ghz tốc độ cao, RAM 2GB, bộ nhớ trong lên đến 16GB và bộ nhớ ngoài hỗ trợ tối đa 32GB. BlackBerry Z10 còn sở hữu những bước cải tiến vượt trội trong mật độ điểm ảnh và công nghệ màn hình đem đến độ hiển thị mượt mà, sắc nét và sinh động. 

Thêm vào đó, BlackBerry 10 có thể kết nối HDMI với các màn hình lớn, sở hữu nhiều cảm biến tiên tiến như NFC (giao tiếp gần) để trao đổi dữ liệu giữa các điện thoại thông minh và ứng dụng thanh toán.

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức bán tại cửa hàng BlackBerry Lifestyle Store by Smartcom (Vincom A) vào ngày 8/5/2013,  tại một số đại lý uỷ quyền làvào ngày 15/5/2013 với giá bán lẻ 15.500.000 VNĐ

Hải Yên

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.