Black Friday 2019: Quảng cáo rầm rộ, mua bán đìu hiu

Tại Việt Nam và trên thế giới, Black Friday diễn ra vào ngày 29/11. Đỉnh điểm của hoạt động mua sắm là từ 10 giờ sáng và kéo dài đến quá trưa. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên trong ngày “Thứ Sáu đen” năm nay, lượng khách hàng mua sắm giảm nhiều so với mọi năm.
Chú thích ảnh
Một quảng cáo mua sắm từ website bán hàng online tại Việt Nam.

Năm nay, không chỉ các trung tâm thương mại điện tử tổ chức ngày Black Friday,  mà ngay cả các cửa hàng nhỏ, với các mặt hàng như quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang... cùng tham gia khá nhiệt tình.

Từ nhiều ngày trước, nhiều cửa hàng kinh doanh thời trang trên các tuyến phố Hà Nội đã treo biển “Sale Off”, “UP TO”, “Discount”… từ 50% các mặt hàng, có nơi giảm tới 70%, 90%.

Rầm rộ như vậy, nhưng vào đúng “Ngày thứ Sáu đen”, lượng khách đến mua sắm vẫn ảm đảm, thậm chí không tăng so với ngày thường.

Tại các siêu thị điện máy, trung tâm thương mại cũng không mấy khả quan, không có sự tăng đột biến về lượng người mua sắm. 

Còn tại nhiều điểm bán hàng truyền thống và online, các chủ cửa hàng cho biết, mặt hàng mà người mua sắm vào ngày thứ Sáu đen chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ điện tử, điện gia dụng, thực phẩm và quà tặng cho người thân.

Chị Lý Lan Phương, quận Cầu Giấy, Hà Nội là nhân viên văn phòng cho rằng mình không còn hào hứng mua sắm tại các siêu thị vào ngày thứ Sáu đen như trước đây. Một phần vì mất thời gian đi lại, mức giá đưa ra không như quảng cáo. Ngoài ra vì hệ thống bán hàng online tiện dụng, thậm chí có thể “săn” hàng từ nước ngoài chuyển về Việt Nam nên, chị Phương không quan tâm lắm đến Black Friday.

Chị Lan Phương cho biết: Biển quảng cáo là “Sale 70%”, nhưng khi vào xem hàng thì “Sale” chỉ toàn mẫu cũ, nhiều mẫu mới vẫn không được giảm giá.

Nhiều khách hàng cho rằng, không phải cứ muốn mua hàng giảm giá là được, vì cửa hàng ràng buộc điều kiện như để mua được hàng có giá “Sale” phải mua kèm một vài mặt hàng khác, hoặc chỉ “Sale” cho 50 khách đầu tiên…

Chị Lan Phương khẳng định, nhiều khi không phải vấn đề về mức giá mà còn là chất lượng sản phẩm. Cho nên chị đã chuyển sang mua online thay vì đến các cửa hàng truyền thống.

Ở Việt Nam, sự kiện Black Friday bắt đầu thu hút người tiêu dùng từ năm 2013 và sự kiện này càng ngày càng phát triển. Nhưng xu hướng người tiêu dùng đã chuyển sang mua sắm online nhiều hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Tin tức ghi lại nhân ngày Black Friday:

Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng trưng biển giảm giá tới 70%. 
Chú thích ảnh
Quảng cáo khá rầm rộ cho ngày Black Friday.
Chú thích ảnh
Xu hướng hiện nay là người dân mua sắm online nhiều, nên cửa hàng rất vắng khách.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng thời trang giảm giá mạnh.
Chú thích ảnh
Người dân thăm quan là chủ yếu.
Chú thích ảnh
Một điểm quảng cáo cho ngày Black Friday. 
Chú thích ảnh
Khách hàng nhận quà tặng nhân ngày Black Friday khi mua sắm tại một trung tâm thương mại.
Chú thích ảnh
Nhiều Trung tâm thương mại, mặt hàng may mặc vẫn vắng khách trong ngày Black Friday.
Tin, ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.