Bitcoin trượt xuống dưới ngưỡng 90.000 USD

Ngày 25/2, giá bitcoin và ether đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, trong làn sóng bán tháo chung trên thị trường tiền số, giữa lúc các nhà giao dịch vẫn đang xử lý vụ tấn công mạng vào sàn giao dịch Bybit tuần trước, khiến 1,5 tỷ USD ether bị đánh cắp.
Chú thích ảnh
Hình ảnh minh họa đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, đã giảm tới 6%, xuống còn 88.245 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024 và là lần đầu tiên đồng tiền này giảm xuống dưới 90.000 USD kể từ giữa tháng 1/2025.

Trong khi đó, đồng tiền mã hóa lớn thứ hai, ether, đã có thời điểm giảm tới 11%, xuống còn 2.333 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024.

Đà giảm giá mạnh trên thị trường tiền số đã gây ra làn sóng thanh lý ồ ạt trên các sàn giao dịch. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy 364.596 nhà giao dịch đã bị buộc phải bán hết tài sản thế chấp trong 24 giờ qua, với tổng giá trị thanh lý lên tới 1,34 tỷ USD. 

Chia sẻ quan điểm của mình trên X (trước đây là Twitter), nhà phân tích tiền mã hóa Michaël van de Poppe cho rằng bitcoin đang hấp thụ thanh khoản trước khi có khả năng phục hồi. Ông dự đoán đồng tiền này có thể giảm xuống mức thấp nhất là 83.000 - 87.000 USD, sau đó sẽ xoay chiều tăng lên.

Ông Alistair Milne, một nhà phân tích bitcoin khác, chỉ ra rằng bitcoin đã rơi vào vùng "quá bán" trên biểu đồ ngày lần đầu tiên kể từ tháng Tám năm ngoái, thời điểm giá giảm xuống còn 49.000 USD.

"Quá bán" nghĩa là giá đã giảm mạnh đến mức khó có thể giảm thêm nữa và thường là dấu hiệu cho thấy giá sắp chạm đáy và có thể sẽ tăng trở lại. Ông Milne nhấn mạnh rằng tình trạng "quá bán" (hoặc gần quá bán) trên biểu đồ ngày là một trong những chỉ báo đảo chiều đáng tin cậy nhất và chỉ xảy ra vài lần trong năm.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.