Bitcoin lần đầu tiên vượt ngưỡng 49.000 USD

Ngày 14/2 đánh dấu mốc kỷ lục mới của đồng tiền điện tử Bitcoin khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 49.000 USD.
Chú thích ảnh
Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bloomberg, sáng cùng ngày, đồng Bitcoin đã đạt 49.344 USD và đến 10h20 sáng cùng ngày (giờ Anh) đã giảm nhẹ xuống mức 49.202 USD. Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, đồng tiền này đã tăng khoảng 70%. 

Trước đó, Ether, đối thủ của đồng Bitcoin, đã lập kỷ lục và đến thời điểm hiện tại đã tăng khoảng 150%. Trong những tháng gần đây, đồng Bitcoin đã nổi lên khi thu hút được sự quan tâm của những nhà đầu tư có uy tín như Paul Tudor Jones và Stan Druckenmiller. Cũng theo Bloomberg, tập đoàn Morgan Stanley có thể đặt cược vào Bitcoin trong nhánh đầu tư trị giá 150 tỷ USD của mình sau khi có thông tin rằng hãng dịch vụ đầu tư và ngân hàng BNY Mellon có kế hoạch cung cấp tiền điện tử cho khách hàng của mình. Trong khi đó, tập đoàn Tesla Inc. đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Bitcoin.

Tuy nhiên, những người hoài nghi cảnh báo rằng loại tài sản có thể trở thành bong bóng. Patrick Campos, giám đốc chiến lược tại Securrency, một nhà phát triển công nghệ tài chính và quy định dựa trên blockchain, nhận định mỗi thông báo của các "ông lớn" như BNY Mellon sẽ tạo động lực cho các tổ chức khác áp dụng và triển khai các tài sản kỹ thuật số. Thông báo gần đây của Tesla được cho là sẽ khuyến khích các công ty và tổ chức lớn khác chấp nhận tiền điện tử không chỉ là một loại tài sản có giá trị mà còn có thể là một loại tài sản thiết yếu. Tesla là công ty mới nhất đưa bitcoin vào hạng mục đầu tư của mình, theo sau những động thái tương tự từ công ty cung cấp dịch vụ thanh toán Square và công ty phần mềm MicroStrategy Inc. Elon Musk đã khuấy đảo Phố Wall trong năm qua và nhanh chóng trở thành người giàu nhất thế giới khi giá trị cổ phiếu của Tesla tăng gần 500%, qua đó đưa “ông lớn” này trở thành công ty có giá trị cao thứ năm của Mỹ. Vì vậy, nhiều công ty khác và các nhà đầu tư được dự đoán sẽ “nối gót” Tesla đầu tư vào bitcoin.

Thị trường tiền ảo đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư truyền thống, với tổng giá trị vốn hóa lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD vào tháng 1/2021.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.