Bitcoin bứt phá hướng tới mốc 80.000 USD/BTC

Thị trường tiền mã hóa vừa chứng kiến một bước ngoặt ngoạn mục khi giá Bitcoin bất ngờ tăng vọt, hướng thẳng tới mốc 80.000 USD/BTC. Cú hích này giúp Bitcoin ghi nhận tuần tăng giá ấn tượng nhất trong nhiều năm qua, đồng thời thắp sáng trở lại niềm tin của giới đầu tư vào đà phục hồi của tài sản kỹ thuật số.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Động lực vĩ mô châm ngòi cho đợt bứt phá này xuất phát từ thị trường trái phiếu Mỹ. Kế hoạch của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhằm tăng quy mô mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn lên ít nhất gấp 2 lần đã lập tức kéo lợi suất trái phiếu đi xuống. Động thái này đồng thời làm suy yếu sức mạnh của đồng USD và đẩy giá vàng tăng vọt.

Sự kết hợp của các yếu tố trên đã làm hồi sinh chiến lược đầu tư phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ. Giới đầu tư nhận định, áp lực tài khóa ngày càng lớn cùng các điều kiện tài chính nới lỏng đang củng cố sức hấp dẫn của những tài sản có tính khan hiếm và nằm ngoài sự kiểm soát của hệ thống tiền tệ chính phủ. Đối với những người kỳ vọng giá tăng trên thị trường Bitcoin, bối cảnh vĩ mô này chính là "nguồn đạn" tiếp viện kịp thời ngay lúc các vị thế bán khống đang bị kéo căng quá mức.

Chỉ vài ngày trước, Bitcoin vẫn lình xình trong xu hướng giảm kéo dài hàng tháng trời. Tuy nhiên, đà tăng đột biến hiện tại đã lập tức quét sạch bầu không khí ảm đạm trên thị trường. Trên mạng xã hội X, hàng loạt biểu tượng tên lửa và thông điệp "HODL" (nắm giữ tài sản đến cùng) đã ngập tràn trở lại.

Các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn cũng nhanh chóng hâm nóng thị trường. Tỷ phú Michael Saylor đã đăng tải một hình ảnh do AI tạo ra để kêu gọi cộng đồng "mua Bitcoin, nắm giữ trong 10 năm, phớt lờ những nhiễu loạn và vượt qua nỗi sợ hãi". Đáng chú ý, ngay cả tỷ phú Ray Dalio, người vốn không phải là "tín đồ" của tiền mã hóa, cũng lên tiếng ủng hộ Bitcoin khi lên tiếng cảnh báo về một vòng xoáy nợ "không thể chống đỡ" của nền kinh tế.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.