Bình Thuận tiếp nhận 2,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết Nhâm Dần

Trưa 20/1, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ Quỹ vì người nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022.
Chú thích ảnh
Bình Thuận tiếp nhận 2 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón tết từ đơn vị Nam A Bank. 

Tại chương trình, Nam A Bank đã trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Thuận 2 tỷ đồng nhằm chung tay cùng địa phương mang đến một mùa Tết yêu thương, đầy đủ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Agribank Bình Thuận cũng trao 500 triệu đồng gửi tặng các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết Nhâm Dần 2022. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp người nghèo trong tỉnh có một mùa xuân ấp áp, đồng thời tiếp thêm động lực cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.

Đại diện Nam A Bank cho biết: Chương trình Tết Hạnh phúc là tình cảm, tấm lòng của Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên Nam A Bank tổ chức từ nhiều năm nay với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, đầy đủ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Hy vọng những món quà mang ý nghĩa thiết thực này sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, mang đến một cái Tết ấm áp cho những hoàn cảnh chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận. 

Ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng tỉnh vượt qua những giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19. Đặc biệt là những đóng góp cho Quỹ vì người nghèo nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đón một mùa xuân mới ấp áp.

Có thể nói, năm 2021 là năm nhiều khó khăn khi dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của nhân dân, doanh nghiệp… Một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, càng khó khăn hơn. Sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân, cán bộ, doanh nghiệp… đã phần nào giúp được những hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch, sớm ổn định cuộc sống. Trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ khoảng 4.360 hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và khoảng 310 người cao tuổi nghèo không có người phụng dưỡng với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức các chương trình như: Chợ 0 đồng, tặng quà, tặng tiền, tiếp nhập hàng trăm tấn rau quả, nhu yếu phẩm… để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.