Bình Thuận tạm dừng hoạt động đối với tiểu thương mua bán cá nhỏ lẻ tại 2 cảng cá

Ngày 31/10, Ban quản lý Cảng cá Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với tiểu thương mua bán cá nhỏ lẻ tại Cảng cá Phan Thiết và Cảng cá Phú Hải.
Chú thích ảnh
Bốc dỡ hàng hóa tại các tàu đánh bắt hải sản tại cảng cá Phan Thiết. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo Thông báo số 241/TB- BCĐ ngày 29/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận, phường Thanh Hải có cấp độ dịch cấp 4 (vùng đỏ); phường Đức Thắng có cấp độ dịch cấp 3 (vùng cam). Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-SNN ngày 22/10/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt phương án hoạt động của Cảng cá Phan Thiết, Cảng cá Phú Hải trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID- 19”.

Cảng cá Phú Hải nằm trên địa bàn phường Thanh Hải (vùng cấp độ 4) nên Ban quản lý thông báo dừng hoạt động đối với tiểu thương, người cung cấp nước đá, người buôn bán nhỏ lẻ, bốc xếp, kéo cá, lao động tự do; đồng thời kiểm soát điều kiện phòng, chống dịch đối với người và phương tiện ra, vào Cảng cá Phú Hải.

Còn tại Cảng cá Phan Thiết trên địa bàn phường Đức Thắng (vùng cấp độ 3) qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng ngày 30/10 phát hiện 2 ca nghi nhiễm virus SARS- CoV- 2 liên quan đến tiểu thương mua bán cá nhỏ lẻ. Vì vậy, để hạn chế lây lan dịch bệnh, Ban quản lý Cảng cá Phan Thiết thông báo dừng hoạt động đối với tiểu thương mua bán cá nhỏ lẻ tại Cảng cá Phan Thiết kể từ 31/10 cho đến khi có thông báo mới.

Những ngày gần đây, dịch COVID-19 tại Bình Thuận đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới đang có chiều hướng gia tăng. Riêng trong ngày 31/10, Bình Thuận ghi nhận 130 ca mắc COVID-19, trong đó có 96 ca trong cộng đồng tại 6 huyện, thị xã, thành phố.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.