Khắc phục 'thẻ vàng' IUU:

Bình Thuận không cho xuất bến tàu cá không đủ điều kiện hành nghề

UBND tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Đội tàu cá tỉnh Ninh Thuận vươn khơi khai thác hải sản (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đi biển đối với tàu cá không đủ điều kiện hành nghề, không đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển; tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên nhưng không lắp đặt thiết bị ̣VMS hoặc thiết bi ̣VMS không hoạt động, chưa kích hoạt trên hệ thống giám sát tàu cá. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, ngành và chính quyền địa phương vùng biển triển khai  chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bi ̣VMS trên tàu cá ngư dân; vận động số chủ tàu cá còn lại chưa lắp đặt thiết bị VMS khẩn trương lắp đặt, đảm bảo hoàn thành 100% tàu cá được lắp đặt thiết bị VMS trong quý III/2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Văn phòng đại diện Kiểm soát nghề cá tại các cảng cá thực hiện nghiêm việc kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). 

Đồng thời, chỉ đạo các ban quản lý cảng cá giám sát nghiêm tàu cá ra, vào cảng, thu nhật ký khai thác, giám sát sản lượng lên bến, xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; bảo quản và lưu trữ hồ sơ đảm bảo khoa học, đúng quy định. Bên cạnh đó, rà soát các công việc liên quan đến phòng, chống khai thác IUU tại cảng để chuẩn bị chu đáo cho việc kiểm tra của Đoàn Thanh tra của EC khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản rà soát số lượng tàu cá tại địa phương, tập trung đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá để quản lý, kiểm soát năng lực tàu cá, điều kiện hành nghề theo đúng quy định; xử lý nghiêm các chủ tàu cố tình né tránh việc đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản.

Chi cục Thủy sản theo dõi, thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh bạn và với các lực lượng chức năng trên biển như: Hải Quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư vùng để quản lý, kiểm soát tàu cá Bình Thuận, nhất là tàu cá nguy cơ cao thường xuyên lưu trú, xuất bến ngoài tỉnh và hoạt động trên các vùng biển xa, vùng biển giáp ranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác bất hợp pháp vùng biển nước ngoài.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.