Bình Thuận: Khơi thông dòng chảy, khắc phục ngập lụt cục bộ do mưa lớn

Ngày 19/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin: Từ ngày 17-18/9, ở huyện Đức Linh có mưa lớn, kéo dài, gây ngập 157 ha lúa mùa mới gieo sạ; làm hư hỏng, sạt lở đất mái taluy dương đường giao thông nông thôn nội đồng ở các xã Đa Kai, Sùng Nhơn, Mê Pu.
Chú thích ảnh
Nhiều nhà dân tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bị ngập sâu. Ảnh tư liệu: Nguyễn Thanh/TTXVN

Mưa lớn cũng làm sạt lở, hư hỏng một cầu giao thông nội đồng và sạt lở kênh tiêu suối Cọp ở xã Đa Kai. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Do mưa lớn, lũ ngập xảy ra vào ban đêm trên các suối thuộc vùng miền núi với địa hình đồi dốc, làm giao thông đi lại khó khăn; ngập lụt cục bộ xảy ra vào chiều tối nên công tác chỉ huy ứng phó chưa thể kịp thời.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin về mưa, lũ cục bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng lập chốt cảnh báo, hướng dẫn an toàn giao thông trên tuyến đường bị sạt lở. Đồng thời huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ để thu dọn đất, đá sạt lở, đảm bảo giao thông, tạo thuận lợi cho người dân các xã vùng bị thiên tai hoạt động trở lại.

Đối với diện tích lúa mùa đang bị ngập, các địa phương huy động lực lượng tại chỗ khơi thông dòng chảy, tạo thuận lợi tiêu thoát lũ nhanh hơn; tiếp tục cử cán bộ, người dân theo dõi, khi nước lũ rút thì nhanh chóng tranh thủ chăm sóc, bón phân và thành lập tổ để đánh giá chính thức mức độ, tỷ lệ thiệt hại.

Ở huyện Tánh Linh cũng ghi nhận thiệt hại do mưa lớn kéo dài những ngày vừa qua, ảnh hưởng nặng nhất là tại xã Đức Phú với hơn 100 ha lúa vừa gieo sạ bị ngập lụt. Thiên tai cũng gây hư hỏng, sạt lở bờ bao kênh tiêu Suối Chùa xã Nghị Đức; khu vực Đồng Tre xã Đức Phú…

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh thông tin tình hình thời tiết và khuyến cáo về việc chủ động ứng phó với mưa to, khả năng gây ngập úng cục bộ. Khi xảy ra ngập lụt cục bộ, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chủ động phối hợp cùng các ngành liên quan kiểm tra tại các khu vực bị ngập, huy động lực lượng nạo vét các tuyến kênh, khơi thông rêu và rác tại các vị trí phay chắn công trình thủy lợi, cống thoát nước trong khu dân cư nhằm khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh, hạn chế ngập úng.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.