Binh sĩ Ukraine được rời Crimea có tổ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã chỉ thị Hạm đội Biển Đen tạo điều kiện cho các binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine muốn rời bán đảo Crimea (Crưm), được trở về Kiev và các tỉnh-thành khác một cách có tổ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu ngày 22/3 đã chỉ thị Hạm đội Biển Đen tạo điều kiện cho các binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine muốn rời bán đảo Crimea (Crưm), được trở về Kiev và các tỉnh thành khác một cách có tổ chức.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 21/3, gần 2.000 người trong số hơn 18.000 binh sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại bán đảo Crimea, muốn trở về Kiev.

Binh sĩ Ukraine được rời Crimea có tổ chức ảnh 1

Binh lính Ukraine được triển khai tại một trạm kiểm soát nằm trên đường biên giới (gần Kherson) giữa Ukraine và Crimea. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, một nhóm chính khách cực hữu của Ukraine đã tuyên bố thành lập một chính đảng với tên gọi "Pravy Sektor" (Cánh hữu) dựa

Binh sĩ Ukraine được rời Crimea có tổ chức ảnh 2

Ngày 22/3, gần 2.000 người dân đã đổ xuống đường và tổ chức mít tinh tại trung tâm tỉnh Donetsk đòi tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về tương lai của khu vực này.

Đồng thời, một số người biểu tình còn yêu cầu Tổng thống Viktor Yanukovych quay trở lại lãnh đạo đất nước Ukraine.

Có gần hai chục cảnh sát được huy động để giữ trật tự cho cuộc mít tinh này.

trên nền tảng của tổ chức "Hội đồng quốc gia Ukraine" (UNA).

Chức Chủ tịch Đảng "Pravy Sektor" do ông Dmytro Yarosh đảm nhiệm và ông này ngay lập tức tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống mới của Ukraine với ngày bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào 25/5 tới. Ông Dmytro Yarosh trước đây từng bị truy nã quốc tế.

Ngoài ra, ngày 12/3 vừa qua, một tòa án ở Moskva đã ra lệnh bắt giữ đối với ông Yarosh với cáo buộc kêu gọi công chúng tham gia vào các hoạt động cực đoan và khủng bố trên lãnh thổ Nga.

* Ukraine đề nghị nước ngoài hỗ trợ kinh tế-quân sự

Trong cuộc gặp Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper ngày 22/3, Tổng thống tạm quyền Ukraine, ông Aleksander Turchinov tuyên bố Kiev cần sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật-quân sự từ phía các đối tác chiến lược.

Tổng thống tạm quyền Turchinov khẳng định Kiev cần đến sự hỗ trợ không chỉ về mặt tinh thần, mà còn về kỹ thuật-quân sự thực tế từ các đối tác chiến lược của mình và các quốc gia khác. Ông Turchinov đề nghị các nước này dành cho Ukraine sự hỗ trợ kinh tế-quân sự cần thiết trong tình hình khó khăn hiện nay của nước ông.

Ông Turchinov đưa ra tuyên bố này sau khi ngày 22/3, phát biểu tại diễn đàn quốc tế do Quỹ Marshall của Đức tổ chức ở Brussels (Bỉ), Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, bà Catherine Ashton khẳng định chính quyền mới ở Ukraine cần phải được hỗ trợ cả về mặt kinh tế và dân chủ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.