Binh sĩ Triều Tiên vượt giới tuyến lần thứ 3 trong tháng 6

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết binh sĩ Triều Tiên đang làm việc tại Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai quốc gia đã vượt qua biên giới để vào Hàn Quốc trong một thời gian ngắn ngày 20/6 rồi quay trở lại sau khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo.
Chú thích ảnh
Ranh giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên/Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Theo hãng tin Yonhap, các binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua DMZ vào khoảng 11 giờ sáng 20/6.

Quân đội Hàn Quốc đã phát cảnh báo và sau đó bắn cảnh cáo, khiến binh sĩ Triều Tiên phải quay trở lại phía biên giới của mình.

Một quan chức JCS cho biết sự cố này dường như là ngẫu nhiên và nói rằng các binh sĩ Triều Tiên đã sớm tiếp tục công việc và làm đến đêm sau khi trở lại.

Đây là lần vi phạm biên giới thứ ba của binh sĩ Triều Tiên trong tháng này sau các vụ việc tương tự liên quan đến một nhóm 20 đến 30 binh sĩ Triều Tiên ở các khu vực khác thuộc khu vực trung tâm biên giới vào ngày 9/6 và ngày 18/6.

JCS cho rằng cả hai trường hợp trên cũng dường như đều là sự cố vô ý. Cụ thể, người phát ngôn của JCS, Đại tá Lee Sung-jun nhấn mạnh rằng quân đội Hàn Quốc đánh giá các binh sĩ Triều Tiên không có ý định vượt qua giới tuyến ngày 9/6, vì họ đã quay trở lại ngay sau phát súng cảnh cáo. Đại tá Lee Sung-jun nói thêm rằng DMZ hiện có nhiều cỏ và bụi rậm, khó quan sát các biển báo đường phân giới quân sự.

Các vụ vi phạm biên giới xảy ra trong bối cảnh Triều Tiên đã triển khai số lượng lớn binh sĩ ở các khu vực tiền tuyến kể từ tháng 4 để tiến hành một loạt hoạt động như cài mìn, dựng các bức tường có thể là hàng rào chống tăng và gia cố đường sá.

Trước đó, theo một nguồn tin quân sự Hàn Quốc ngày 15/6, quân đội Triều Tiên đang thực hiện các hoạt động xây dựng không rõ mục đích bên trong (DMZ). Nguồn tin trên cho biết: “Gần đây, quân đội Triều Tiên đã dựng tường, đào đất và làm đường ở một số khu vực giữa đường phân giới quân sự và đường giới hạn phía Bắc trong khu vực DMZ”.

Nguồn tin này nói thêm rằng không rõ liệu các hoạt động này là để xây dựng một bức tường dài ở phía Bắc đường phân giới quân sự hay chỉ đơn giản là thiết lập các công trình phòng thủ tại các điểm cụ thể. Phía Triều Tiên chưa bình luận gì về thông tin này.

Các nhà quan sát quân sự suy đoán hoạt động xây dựng nói trên có thể liên quan đến việc xây dựng bức tường ở phía Triều Tiên. Vào thời điểm vượt qua biên giới, binh lính Triều Tiên mang theo dụng cụ lao động như cuốc và xẻng.

Đường phân giới quân sự chia đôi khu DMZ theo chiều ngang, nơi đóng vai trò là vùng đệm giữa hai nước kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.