Binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Trung Phi đấu súng

Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Burundi, Trung tá Pontien Hakizimana cho biết ngày 23/12, các binh sĩ nước này và Chad thuộc Phái bộ quốc tế gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi (MISCA) đã nổ súng bắn nhau tại thủ đô Bangui.

Tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Burundi, Trung tá Pontien Hakizimana cho biết ngày 23/12, các binh sĩ nước này và Chad thuộc Phái bộ quốc tế gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi (MISCA) đã nổ súng bắn nhau tại thủ đô Bangui.

Binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Trung Phi đấu súng ảnh 1

Binh sĩ Chad tuần tra tại Bangui. Ảnh: AFP

Là người đứng đầu lực lượng Burundi thuộc MISCA, ông Hakizimana cho biết trong khi lực lượng của ông đang giải giáp vũ khí của các cựu phiến quân thì các binh sĩ Chad thuộc MISCA rút lựu đạn và nổ súng bắn họ, buộc một số binh sĩ Burundi phải nổ súng bắn trả - sự việc khiến 3 binh sĩ Chad bị thương.

Các binh sĩ Chad trong số 3.700 quân của MISCA đã bị các tư lệnh lực lượng này và binh lính Pháp được triển khai ở thủ đô Bangui tố cáo đứng về phía cựu phiến quân Seleka, lực lượng đang phải hạ vũ khí.

TN (theo AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.