Binh sĩ Ai Cập không phải thề trung thành với tổng thống

Theo một sắc lệnh mới được lãnh đạo Ai Cập lâm thời Adly Mansour công bố hôm 27/8, binh sĩ Ai Cập sẽ không còn phải trực tiếp thề trung thành với tổng thống nước này.

Theo một sắc lệnh mới được lãnh đạo Ai Cập lâm thời Adly Mansour công bố hôm 27/8, binh sĩ Ai Cập sẽ không còn phải trực tiếp thề trung thành với tổng thống nước này. Đây là một thay đổi mang tính tượng trưng được giới phân tích nhận định là chú trọng sự độc lập của quân đội Ai Cập đối với mọi sự kiểm soát dân sự.

Binh sĩ Ai Cập không phải thề trung thành với tổng thống ảnh 1

Binh sĩ Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lời tuyên thệ trung thành mới được sửa đổi, các sĩ quan sẽ cam kết "chấp hành mệnh lệnh từ lãnh đạo của tôi", còn câu "Tôi sẽ trung thành với tổng thống của nước cộng hòa" đã bị loại bỏ. Ông Nathan Brown, chuyên gia hàng đầu về Ai Cập tại Đại học George Washington lưu ý rằng đối lập với các nước khác với quân đội "thề trung thành với hiến pháp và luật pháp", tại Ai Cập binh sĩ và sĩ quan sẽ không còn thề trung thành với "bất cứ quan chức, luật pháp hay thủ tục dân sự" nào nữa.

Trong diễn biến liên quan, ngày 28/8, Vương quốc Anh đã ngừng 49 giấy phép xuất khẩu cho Ai Cập để ngăn hàng hóa Anh được sử dụng trong cuộc bất ổn dẫn tới cái chết của dân thường tại quốc gia Arập này. Các mặt hàng bị cấm bao gồm một loạt trang thiết bị như phụ tùng cho máy bay, phần mềm chuyên dụng và thiết bị thông tin liên lạc.

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.