Bình Phước; Truy điệu, an táng 43 hài cốt liệt sỹ

Ngày 2/2, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, an táng 43 hài cốt liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Chú thích ảnh
Lễ viếng, lễ truy điệu, an táng 43 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo 515) khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tự hào và biết ơn các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh thân mình để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chính vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; thể hiện quyết tâm chính trị; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với người có công với cách mạng; là nhiệm vụ mang tính nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thắp hương tưởng niệm và tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Cũng theo bà Trần Tuyết Minh, Ban chỉ đạo 515 luôn đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, năng lực tham mưu, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Lễ viếng, lễ truy điệu, an táng 43 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

“Với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong cho anh linh các liệt sĩ, những người con bất tử của Tổ quốc, được yên nghỉ. Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ. Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân tỉnh Bình Phước nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng, liệt sĩ đã chuyển giao”, bà Trần Tuyết Minh nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Nghi thức tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã quy tập được 2.853 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.