Bình Phước: Thu hồi đất đối với 3 doanh nghiệp vi phạm Luật Đất đai

Nhiều dự án được tỉnh Bình Phước cấp phép đầu tư với diện tích đất hàng chục ha, tuy nhiên nhiều năm qua không triển khai, bị UBND tỉnh Bình Phước quyết định thu hồi.

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành 3 quyết định thu hồi đất của 3 doanh nghiệp thực hiện dự án tại huyện Lộc Ninh, với lý do vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định thu hồi đất của Chi nhánh Công ty Vật liệu và Công nghệ tại tỉnh Bình Phước với diện tích hơn 26 ha, tọa lạc tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh. Lý do thu hồi đất do Chi nhánh Công ty Vật liệu và Công nghệ tại tỉnh Bình Phước được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2002 để thực hiện dự án đầu tư, nhưng đến nay không đưa đất vào sử dụng.

Tương tự, UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Miền Đông Xanh với diện tích hơn 4,1 ha, tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Lý do thu hồi đất, do Công ty cổ phần Miền Đông Xanh được UBND tỉnh giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhưng không triển khai thực hiện trong 12 tháng liền.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH đầu tư giáo dục Xuân Mỹ, với diện tích hơn 4.600 m2. Do doanh nghiệp này được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê đất thực hiện dự án án đầu tư nhưng không triển khai thực hiện trong 12 tháng liền.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, cả 3 doanh nghiệp bị thu hồi đất trên đã vi phạm điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Do đó UBND tỉnh Bình Phước quyết định thu hồi đất tại 3 dự án trên giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Ninh quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 4/5/2023, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã công khai danh sách 41 dự án, công trình chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng (tính đến ngày 30/9/2022) với tổng diện tích hơn 410 ha. Trong đó, có 13 dự án bị kiến nghị thu hồi, 27 công trình, dự án kiến nghị cho gia hạn và 1 dự án kiến nghị phương án xử lý khác.

Điển hình một số dự án có diện tích đất lớn nhưng chậm, hoặc không đưa đất vào sử dụng như: Khu công nghiệp Tân Khai II tại xã Tân Khai, huyện Hớn Quản với diện tích 156 ha; cụm công nghiệp và khu đô thị thương mại - dịch vụ của Công ty Mỹ Lệ tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, diện tích hơn 45 ha; Trường đại học Á Châu tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài với diện tích đất trên hơn 30 ha; Nhà máy chế biến tinh bột sắn của chi nhánh Công ty Vật liệu và Công nghệ, tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh với diện tích hơn 27 ha; Nhà máy chế biến gỗ của Công ty cổ phần chế biến gỗ Thuận An, tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, diện tích gần 20 ha…

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

Lạng Sơn: Quyết sách kịp thời, người dân hưởng lợi

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường ; bố trí cho các em ở nội trú tại trường học.

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Y tế công nghệ cao gần người dân hơn

Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu đang giúp hệ thống y tế Tuyên Quang nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân ngay tại địa phương.
Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, tạo động lực bứt phá

Ngày 11/9, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Thường trực Đảng ủy 104 xã, phường trên địa bàn, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng của năm 2026, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.