Bình Phước phát động trồng gần 800.000 cây xanh

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền và lãnh đạo thành phố Đồng Xoài trồng cây tại lễ phát động. 

Toàn tỉnh có kế hoạch trồng gần 800.000 cây xanh các loại, bao gồm cây trồng phân tán và cây xanh tập trung, góp phần phủ xanh đất trồng, đồi trọc, tăng tỷ lệ che phủ rừng, đồng thời nâng cao ý thức và hành vi của mỗi người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ môi trường sống hàng ngày.

Tỉnh Bình Phước xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh. Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng, trồng cây phân tán, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.

Chú thích ảnh
Lễ phát động trồng cây xanh. 

Tại lễ phát động trồng cây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, bằng nhiều hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng; phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Ngay sau buổi phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã trồng 2.000 cây xanh tại thành phố Đồng Xoài.

Tin, ảnh: K gửiH (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.