Bình Phước: Mưa diện rộng, hai hồ chứa thủy điện xả lũ để đảm bảo an toàn

Ngày 8/9, địa bàn tỉnh Bình Phước có mưa diện rộng, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Bé đổ về hạ lưu lớn buộc hai hồ thủy điện phải điều chỉnh xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa.

Theo số liệu thực đo ngày 8/9 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, các hồ chứa thủy điện Cần Đơn và Srok Phu Miêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã đạt cao trình tích nước, trong khi lượng nước về hồ lớn, buộc đơn vị vận hành tiến hành xả lũ. Cụ thể: Hồ thủy điện Cần Đơn hiện đã tích đầy nước, đạt cao trình 108,8/110 m, lưu lượng nước về hồ chứa đạt 501 m3/s, lưu lượng nước chạy máy là 267 m3/s; đơn vị vận hành hồ chứa phải điều chỉnh xả lũ với lưu lượng 243 m3/s. Hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng đã tích đầy nước, đạt cao trình 71,95/72 m. Lưu lượng nước về hồ đo được ngày 8/9 là 484 m3/s, buộc đơn vị vận hành phải xả tràn với lưu lượng 170 m3/s.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Phước, ngày 8/9, địa bàn 11/11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có mưa vừa; trong những ngày tới nhiều nơi có mưa rào và dông.

Để đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa thủy điện trong mùa mưa lũ 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng theo dõi chặt tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo, tính toán, xây dựng các kịch bản vận hành, điều tiết hồ và cung cấp thông tin, số liệu theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa đã được phê duyệt để đảm bảo an toàn công trình. Các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, phương án, kịch bản phòng, chống thiên tai, nhất là các hình thái cực đoan như bão, lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.