Bình Phước: Một bệnh nhi tử vong vì bệnh ho gà

Ngày 31/12, Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận: Bệnh nhi Ph.Th.Th.Nh. (2 tháng tuổi, ngụ thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) đã tử vong sau hơn một tuần điều trị bệnh ho gà. Đây là ca thứ 5 mắc bệnh ho gà được ghi nhận tại huyện Bù Đăng (4 ca trước đã khỏi bệnh).
Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng bệnh ho gà. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, hơn 1 tháng sau khi sinh, ngày 11/12, bé Nh. (sinh ngày 21/10/2024), xuất hiện triệu chứng ho, có đờm, được mẹ đưa đi khám ở một phòng khám tư của huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đắc Nông, có cho thuốc về nhà điều trị.

Sau thời gian uống thuốc nhưng không giảm, ngày 16/12, gia đình đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Qua lấy mẫu xét nghiệm, bé có kết quả dương tính với bệnh ho gà. Qua quá trình điều trị, bệnh tiến triển nặng, bé tử vong vào ngày 27/12 do ho gà, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng tổn thương đa cơ quan.

Bệnh nhi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh ho gà do chưa đủ tuổi. Theo quy định, một trẻ bình thường 60 ngày tuổi mới được tiêm phòng vaccine 6 trong 1, trong đó có ho gà.

Theo điều tra dịch tễ, thời gian trước, trong và sau thời điểm bệnh nhi bị nghi ngờ ho gà chưa ghi nhận người nào bị bệnh này tại khu vực thôn Sơn Phú. Ổ bệnh gần nhất là tại thôn Sơn Lang, xã Phú Sơn vào ngày 12/8, cách nhà bệnh nhi trên 5km và không có tiền sử tiếp xúc. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi tiếp xúc nhiều người, gồm người thân, nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khác cùng phòng.

Bé Ph.Th.Th.Nh. là ca bệnh ho gà thứ 5 sau tại huyện Bù Đăng, trước đó có 2 ca bệnh tại  xã Nghĩa Trung, một ca xã Phước Sơn và một ca ở xã Phú Sơn. Sau khi xác minh ca bệnh, Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng đã phối hợp với các đơn vị liên quan phun độc khử trùng, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực bệnh nhi ở và các khu vực nghi ngờ liên quan.

UBND huyện Bù Đăng nhanh chóng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh ho gà; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống bệnh cho nhân dân ở huyện, đồng thời thực hiện triệt để việc tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ, rà soát đối tượng thuộc diện tiêm chủng mở rộng...

Lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng cũng nhấn mạnh việc triển khai và phối hợp vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo môi trường thông thoáng, sạch sẽ, có đủ ánh sáng và giữ gìn vệ sinh cá nhân để phòng nguy cơ lây truyền bệnh.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.