Bình Phước hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do mưa dông, lốc xoáy

Ngày 16/6, UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thống kê thiệt hại, thăm hỏi, động viên và cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn, kèm theo lốc xoáy xảy ra vào đêm 15/6.
Chú thích ảnh
Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 15/6, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua các xã, thị trấn ở huyện Bù Đăng. Tại khu phố Đức Lập, thị trấn Đức Phong, lốc xoáy làm tốc mái và hư hỏng một số vật dụng của 1 hộ dân. Tại thôn 2, xã Nghĩa Trung lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn 2 căn nhà, gãy đổ nhiều cây trồng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương kịp thời đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ, cử lực lượng giúp đỡ các gia đình dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng do lốc xoáy. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào 18 giờ 15 phút, tối 14/6, trên địa bàn xã Đức Liễu xảy ra mưa lớn kèm dông và lốc xoáy đã xảy ra ở thôn 5 và thôn 7, làm tốc mái hoàn toàn 5 căn nhà; nhiều cây trồng của người dân bị gãy đổ. Trong ngày 15/6, UBND xã Đức Liễu đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho mỗi hộ bị thiệt hại về nhà ở số tiền 2 triệu đồng và cử lực lượng đến giúp người dân sửa chữa, khắc phục hậu quả do thiên tai.

Hiện nay, chính quyền các địa phương đang tiếp tục, kiểm tra thống kê, rà soát mức độ thiệt hại của người dân; đồng thời triển khai hỗ trợ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.