Bình Phước ghi nhận nhiều chùm ca mắc COVID-19 không rõ nguồn lây

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết, ngày 14/9, trên địa bàn ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên 1.014 ca. Điều đáng nói là trong những ngày qua, Bình Phước liên tục ghi nhận các chùm ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây.
Chú thích ảnh
Truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với F0 tại tỉnh Bình Phước. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Sau khi xuất hiện các chùm ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, UBND các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Tân Phú và Chơn Thành đã quyết định phong tỏa, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiều xã, thị trấn trên địa bàn.

Chiều 14/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã ban hành công văn quyết định tạm ngừng thực hiện tất cả các dịch vụ về đất đai tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đồng Phú sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 12/9, qua xét nghiệm sàng lọc, lực lượng chức năng phát hiện hai nhân viên của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đồng Phú dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước đánh giá: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến nhanh, rộng và phức tạp hơn, nhiều ổ dịch chưa xác định nguồn lây, thậm chí xuất hiện lây chéo trong khu cách ly.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các huyện, thị, thành phố phải kiểm soát chặt hơn nữa nguồn lây từ bên ngoài; các khu cách ly phải bố trí phù hợp để đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế lây nhiễm chéo.

"Các đơn vị cần siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội theo đúng quy định. Những địa bàn vi phạm quy định giãn cách để xảy ra dịch lây lan trong cộng đồng, người đứng đầu địa phương, đơn vị sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo mức độ tổn thất", Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.