Bình Phước ghi nhận 1.148 ca mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong

Ngày 22/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Phước cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.148 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Bình Phước ghi nhận 1.148 ca mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong. Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Theo thống kê từ CDC Bình Phước, so với số liệu cùng kỳ năm 2023, số ca mắc đã giảm 1.113 ca và giảm 1 ca tử vong.

Các địa phương có số ca mắc nhiều là thị xã Phước Long (248 ca), thành phố Đồng Xoài (130 ca), huyện Bù Đăng (116 ca), huyện Lộc Ninh (90 ca).

Trường hợp tử vong là bệnh nhân Phan Thị N.K (37 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp). Theo lịch sử khám, điều trị, từ ngày 24/7, bệnh nhân có triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, nhức cơ nhưng không nhập viện điều trị mà ở nhà. Ngày 27/7, bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, được kê toa thuốc về nhà tự điều trị. Chiều 29/7, bệnh nhân mệt nhiều, được người nhà đưa đi khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh. Đến khuya 30/7, bệnh nhân tử vong sau khi nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo CDC Bình Phước, việc tăng cường truyền thông về kiến thức phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân về các biện pháp phòng ngừa và chung tay xử lý, kiểm soát bệnh dịch được coi là một trong những nguyên nhân giúp tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại Bình Phước giảm so với cùng kỳ.

Ngành Y tế Bình Phước khuyến cáo người dân cần thường xuyên tổ chức các chiến dịch dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, tập thói quen ngủ mùng ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay… để phòng, chống sốt xuất huyết. Bên cạnh đó, khi mắc bệnh sốt xuất huyết, người dân cần đến các cơ sở y tế để khám và điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).