Bình Phước: Điều tra nghi án người đàn ông tử vong vì điện giật khi chui qua hàng rào

Chiều 20/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ cái chết của ông Bùi Xuân H. (63 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước). Nạn nhân tử vong vào sáng cùng ngày, nghi do bị điện giật.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, sáng 20/6, quản lý 1 công trình xây dựng nhà ở tư nhân ở ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh đi kiểm tra công trình; khi đến hàng rào dây kẽm gai ranh giới đất với nhà ông H thì phát hiện ông H. nằm bất động cạnh hàng rào. Lại gần kiểm tra, người này hoảng hốt khi thấy nạn nhân đã tử vong nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm cạnh hàng rào. Trên tay có vết cháy, phía trên hàng rào kẽm gai, có chùm dây điện lưới được kéo dài xung quanh hàng rào. Theo một số nhân chứng, sáng sớm cùng ngày, ông H chui qua hàng rào kẽm gai để sang công trình nhà hàng xóm uống trà. Trong lúc chui qua hàng rào, rất có thể chùm dây điện treo trên hàng rào bị hở điện dẫn tới việc ông H bị điện giật tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.