Bình luận viên đặc biệt dành cho người khiếm thị tại World Cup 2022

Ikraimi Ahmad là người khiếm thị bẩm sinh nhưng điều này không ngăn cản anh tìm cách hình dung và miêu tả trận thi đấu bóng đá.
Chú thích ảnh
Những học viên được đào tạo trong chương trình ADC tại Qatar. Ảnh: Al Jazeera

Khi giải Arab Cup được tổ chức tại Doha tháng 12/2021, Ahmad (32 tuổi) đã biết thông tin màu áo thi đấu của các đội tuyển, kiểu tóc của các cầu thủ và ai là người chuyên đá bóng bằng chân trái.

Theo kênh Aljazeera, Ahmad biết được những điều này nhờ các bình luận viên tại Doha đã cung cấp bình luận âm thanh miêu tả siêu chi tiết (ADC) bằng tiếng Arab cho cổ động viên khiếm thị hoặc suy giảm thị lực trên khán đài.

Chương trình đào tạo được tổ chức tại Đại học Hamad Bin Khalifa (Qatar), phối hợp với Trung tâm tiếp cận bóng đá tại châu Âu (CAFE).

Theo những học viên của chương trình ADC, quá trình bình luận không chỉ miêu tả diễn biến thực trên sân cỏ cho người khiếm thị và suy giảm thị lực mà còn truyền tải không khí kèm theo trong trận đấu. Người sử dụng cần tải một ứng dụng điện thoại và nghe bình luận từ bất cứ vị trí nào trong sân vận động.

Trong các giải World Cup tổ chức tại Brazil 2014 và Nga 2018, dịch vụ này chỉ có phiên bản bằng tiếng Anh. Nhưng tại World Cup 2022, dịch vụ sẽ tích hợp thêm tiếng Arab.

Những học viên được đào tạo trong chương trình đều phải trải qua 3 vòng kiểm tra để được tuyển chọn. Đến nay đã có 64 bình luận viên ADC bằng tiếng Arab và trong số này có 21 người tham gia bình luận tại World Cup 2022 khai mạc trong tháng 11.

Chú thích ảnh
Người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ qua ứng dụng điện thoại di động. Ảnh: Al Jazeera

Alan March, một giáo viên chương trình đào tạo ADC ở Doha chia sẻ: “Hãy bỏ qua việc đọc tên các cầu thủ khi chân họ chạm bóng. Thay vào đó, miêu tả trái bóng chuyển động từ phía nào của sân, khoảng cách của trái bóng với thủ môn khi tiền vệ sút bóng và liệu nó nằm trong hay ngoài vạch vôi trắng penalty”.

ADC là một bước đi nhỏ nhưng quan trọng trong việc đưa bóng đá đến gần hơn với người khuyết tật trên khắp thế giới.

Việc đào tạo và dịch vụ của ADC lần đầu xuất hiện trong giải Euro 2012 tổ chức tại Ba Lan và Ukraine. Ban đầu ADC được triển khai từ tai nghe kết nối với một thiết bị nhưng điều này không thuận tiện để tiếp cận tại sân vận động. Do đó, ADC được thay đổi để có thể tiếp cận qua sóng FM.

Hà Linh/Báo Tin tức - Aljazeera

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ

ASIAD 2026: Việt Nam có HCV thứ ba nhờ Cầu mây nữ

Sáng 3/10, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ tại ASIAD 2026, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV từng giành được tại ASIAD Hàng Châu 2022. Đây cũng là tấm HCV thứ ba của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Khởi tranh Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026

Khởi tranh Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026

Tối 2/10, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh), Giải bóng rổ Saigon Pro-Am Basketball Cup 2026 (SBC 2026) chính thức khởi tranh, mở màn chặng tranh tài cuối cùng của vòng loại hệ thống Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) 2026.