Bình Dương: Xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Ngày 27/12, tại Hội nghị giao ban báo chí và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành xử lý 1.296 trường hợp vi phạm về phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền phạt hơn 31,6 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ hỏa hoạn tại một công ty dệt, nhuộm vải có vốn đầu tư nước ngoài nằm trên đường Nguyễn Du (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), rạng sáng 25/12. Ảnh: TTXVN phát

Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 1.296 trường hợp; trong đó, quyết định tạm đình chỉ 349 trường hợp, đình chỉ 370 trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong năm 2023, địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra 186 vụ cháy, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2022, giảm 32 người chết và giảm 21 người bị thương. Đặc biệt, có 5 vụ cháy lớn, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 141 tỷ đồng.

Đại tá Trần Văn Chính thông tin thêm, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội, đô thị hóa, sự hình thành nhanh chóng của nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dẫn đến nhiều thách thức về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Nhằm giảm thiểu nguy cơ, tai nạn cháy, trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã tích cực tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với hình thức qua tin nhắn, ứng dụng Zalo và các hình thức thông báo khác. Đến nay có hơn 10 triệu thuê bao được chuyển tải thông tin cũng như khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các đơn vị thực hiện 359 tin, bài, 56 phóng sự tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho 420 cơ sở, tổ chức 41 cuộc thi chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai xây dựng mới và củng cố lực lượng tại chỗ, trong đó, tập trung đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lực lượng này. Toàn tỉnh xây dựng 1.129 mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", 676 mô hình "Điểm chữa cháy công cộng" tại các tổ dân phố ...

Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật để người đứng đầu cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tham gia xây dựng phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, Công an tỉnh hướng tới đổi mới căn bản các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giúp công tác tuyên truyền thiết thực hơn; lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.