Bình Dương: Trao 1.000 phần quà khuyến học hỗ trợ học sinh vượt khó

Ngày 29/8, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tổ chức trao học bổng Chương trình “Tiếp sức đến trường” đợt 1 năm học 2022-2023 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Chương trình “Tiếp sức đến trường” đợt 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian vừa qua ngành Giáo dục Bình Dương đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của gần 40 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, trường học và nhiều cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho chương trình với tổng số tiền mặt hơn 1,5 tỷ đồng và quà tặng gồm 1.400 bộ sách giáo khoa mới; 3.250 quyển vở… Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Dương tặng 500 triệu đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân trao tặng 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tổng số tiền trao học bổng là 150 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, Công ty Tân Tân còn hỗ trợ 2 suất học bổng đào tạo tại Cộng hòa Liên bang Đức trong 3 năm với tổng giá trị 498 triệu đồng. Ngoài ra, ngành Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh cũng đã chủ động phối hợp, vận động trao hỗ trợ quà và học bổng cho 949 em học sinh với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng vào đầu năm học mới 2022-2023. 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 1.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1.000 phần quà gồm bánh, sữa, nước uống. Đồng thời, trao 100 bộ đồng phục học sinh; 200 ba lô; 3.250 quyển tập trắng và 1.400 bộ sách giáo khoa cho các đơn vị, trường học để trao tặng cho các em học sinh tại các trường trên địa bàn vào đầu năm học mới. 

Chú thích ảnh
Chương trình “Tiếp sức đến trường” đợt 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị, cá nhân, công ty doanh nghiệp đã và đang đồng hành cùng tỉnh trong quyết tâm không để học sinh khó khăn nào trên địa bàn không có điều kiện đến trường. Sự chia sẻ và giúp đỡ của các đơn vị tài trợ là nguồn khích lệ rất lớn giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. Ông Nguyễn Lộc Hà hy vọng, trong thời gian tới, tỉnh sẽ luôn nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm để tiếp thêm động lực cho các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập tốt trở thành người có ích cho xã hội. 

Ngay sau buổi trao học bổng đầu tiên của Chương trình “Tiếp sức đến trường”, ngành Giáo dục cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục phân bổ, trao tặng tất cả số tiền mặt và quà tặng đã tiếp nhận đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 sắp tới.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.