Bình Dương tổ chức tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 5/8, tại buổi làm việc với ngành Y tế cùng cơ quan chuyên môn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã hối thúc các địa phương cũng như ngành Y tế về việc khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị tổ chức tháng cao điểm tiêm vaccine và diệt bọ gậy phòng bệnh trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
 Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi kiểm tra tiến độ xây dựng Bệnh viện 1.500 giường. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, qua ghi nhận, số ca nhiễm biến thể Omicron đang có dấu hiệu tăng trở lại, trong đó có 2 trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5. Cùng với đó, sốt xuất huyết bùng phát tại 9/9 huyện, thị trong tỉnh. Đến nay, tỉnh ghi nhận trên 9.400 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 58,3% so với năm 2021 và đã có 13 trường hợp tử vong.

Việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh, giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 và 4 đối với người từ 18 tuổi trở lên vẫn chưa đạt kết quả cao. Cụ thể, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 79,6%, mũi 4 mới đạt 13,1%.

Trước tình hình trên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi yêu cầu, ngành Y tế cùng các sở, ngành, địa phương đồng loạt tổ chức tháng cao điểm tiêm vaccine và diệt bọ gậy ngay trong tuần tới. 

Các huyện, thị, thành phố tổ chức tiêm chủng mở rộng, vận động người dân nêu cao tinh thần chủ động phòng bệnh bằng thực hiện tiêm vaccine đầy đủ. Công tác tiêm chủng phải được tổ chức an toàn và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc dưới 2 hình thức thường xuyên, lưu động đến tận nhà dân.

Theo đó, việc triển khai tiêm chủng cho người dân tại các khu phố do chính quyền địa phương quản lý chịu trách nhiệm. Lực lượng lao động giao Ban Quản lý Các khu công nghiệp, Sở Công Thương chủ trì; tiêm cho học sinh do ngành Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm...

Chú thích ảnh
Dự án bệnh viện công 1.500 giường lớn nhất tỉnh Bình Dương hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đi kiểm tra công trình bệnh viện 1.500 giường đang gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

Dự án Bệnh viện 1.500 giường có 7 dự án thành phần, gồm: Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường; khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn; trạm xử lý nước thải khu các bệnh viện; hạ tầng kỹ thuật tổng thể; thiết bị Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường; khối giáo dục và đào tạo, khối ký túc xá học viên và thân nhân người bệnh; bãi đậu xe, công viên, cây xanh và hàng rào trạm xử lý nước thải. Đến nay, khối lượng công việc thực hiện đạt hơn 90% và dự kiến năm 2023 sẽ đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân…

Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).