Bình Dương tổ chức hội nghị thành phố thông minh từ 25 - 27/11

Xây dựng thành phố thông minh Bình Dương là một chương trình chiến lược đột phá về kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2021, tầm nhìn 2030, hướng đến một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, tạo nền tảng cơ bản đầu tiên cho dịch vụ sản xuất công nghệ cao, quy hoạch đô thị theo hướng thông minh, tạo tiền đề tiến lên kinh tế tri thức.
Bình Dương tổ chức hội nghị thành phố thông minh từ 25 - 27/11 ảnh 1

Một góc Thành phố mới Bình Dương. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Đây là thông tin được ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin về hội nghị thành phố thông minh Bình Dương 2017, diễn ra chiều 23/11. Theo đó, hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017 do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp với Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 25-27/11.

Ông Mai Hùng Dũng cũng nêu rõ: Bình Dương xây dựng thành phố thông minh với tầm nhìn mới, đổi mới toàn diện trong đó yếu tố con người là trọng tâm. Tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng thành phố thông minh trên 4 nền tảng chính là phát triển doanh nghiệp, phát triển con người, phát triển các cơ sở hạ tầng và trên mối quan hệ giữa “ba nhà” (nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp).

Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương gồm 5 hoạt động chính, trong đó có hội nghị toàn thể về các mô hình, xu thế quốc tế và định hướng chiến lược tiếp theo cho thành phố thông minh Bình Dương; hội thảo kinh doanh về công nghệ cùng chia sẻ ứng dụng thực tiễn, xu thế công nghệ mới, ý tưởng đổi mới sáng tạo phù hợp với Bình Dương; hội thảo khoa học về vai trò, chính sách và chiến lược phát triển trong xu thế thời đại về dữ liệu mở; triển lãm về thành phố thông minh, công nghệ 4.0 và  sự kiện dành cho lập trình viên với chủ đề hướng tới xây dựng ứng dụng nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng...

Hội nghị thành phố thông minh Bình Dương năm 2017 sẽ góp phần giới thiệu về tầm nhìn, hướng đi và quá trình xây dựng khởi đầu đề án thành phố thông minh Bình Dương đang góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Trong khuôn khổ hội nghị còn có chuỗi sự kiện ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, sự ủng hộ và sự tham gia tích cực của người dân, cộng đồng, các cơ quan ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà khoa học, cơ sở đào tạo, học sinh, sinh viên, đẩy mạnh liên kết 3 nhà cũng như với tỉnh thành lân cận, quốc tế cùng triển khai xây dựng thành phố thông minh Bình Dương...

Hải Âu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.