Bình Dương tạm ngừng một trạm thu phí đường BOT

Trạm thu phí BOT An Phú trên đường ĐT743 (phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) do Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C) làm chủ đầu tư đã tháo dỡ quầy thu phí, tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 3/8 theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Dương.

Ngày 17/8, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết việc ngừng thu phí trạm BOT An Phú để nâng cấp đường ĐT743 đoạn từ Miễu Ông Cù đến ngã ba Vườn Tràm có chiều dài 5,3km đang xảy ra kẹt xe hàng ngày trên đoạn đường này.

 Bình Dương tạm ngừng một trạm thu phí đường BOT ảnh 1

Xe container qua trạm thu phí An Phú đã được thông suốt. Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN

Theo một số người dân tại khu vực trạm thu phí An Phú cho biết, việc đặt trạm thu phí tại đây đã gây ùn tắc giao thông rất lớn, nhất là cao điểm những ngày đầu tuần xe container chở hàng hóa nối đuôi nhau đi qua trạm thu phí này, khiến tình trạng kẹt xe liên tục xảy ra.

Trước đó, theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã thống nhất chuyển giao 5,3 km dự án BOT đường ĐT743 đoạn từ Miễu Ông Cù đến ngã ba Vườn Tràm để bàn giao cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp TNHH Một thành viên Becamex IDC nâng cấp đường.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 7 dự án BOT giao thông đã đầu tư xây dựng từ những 1996 đến nay và đang khai thác với 13 trạm thu phí.

Ngoài ra, Bình Dương còn đang triển khai hàng loạt dự án giao thông theo hình thức BOT nhưng chưa đưa vào thu phí như: đường Mỹ Phước - Tân Vạn (nối từ Khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát đến ngã ba Tân Vạn địa phận TP HCM); tại thị xã Tân Uyên cũng có ba tuyến đường đầu tư bằng hình thức BOT gồm đường ĐT 746, ĐT 747B và ĐT 742 với tổng chiều dài 57km do Tổng công ty Becamex làm chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thành.

Với mạng lưới đường BOT triển khai đồng loạt tại nhiều thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã và đang làm thay đổi cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng hoàn chỉnh, tạo thuận lợi kết nối những đô thị liên vùng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, với hệ thống đường BOT đang khai thác đặt trạm thu phí “dày đặc”, khiến người dân ngao ngán vì tốn quá nhiều phí khi tham gia giao thông trên các cung đường này.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.