Bình Dương: Nhập xong dữ liệu hộ tịch, tiết kiệm hơn 45% ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tỉnh vừa nhập xong dữ liệu hộ tịch với 940.000 hộ tịch dân cư, đạt 100% chỉ tiêu, tiết kiệm được hơn 45% ngân sách Nhà nước.
Chú thích ảnh
Bình Dương bắt đầu số hóa các lĩnh vực đưa lên App Bình Dương số sau khi vừa cập nhật xong dữ liệu hộ tịch dân cư trên địa bàn tỉnh. 

Địa phương đang đưa vào sử dụng ngay dữ liệu này để triển khai số hóa, chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực cải cách hành chính, chi trả cho người hưởng chính sách không dùng tiền mặt, khám, chữa bệnh… và nhiều lĩnh vực tiện ích khác.

Bình Dương đã làm sạch dữ liệu dân cư; thu nhận hơn 1,8 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân và cấp phát được hơn 1,53 triệu Căn cước, đạt hơn 80% tổng số người dân đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện cấp Căn cước công dân (đứng thứ 3 toàn quốc). Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh đã triển khai cấp Căn cước công dân cho những đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội để thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực chi trả tiền lương hàng tháng. Qua đó, đã chuyển đổi không dùng tiền mặt và thông qua ngân hàng phát tiền qua thẻ ATM cho 37.975 người đang hưởng chính sách. Cùng với đó, ngành Công an phối hợp với ngành Y tế bắt đầu triển khai khám, chữa bệnh cho người dân sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế…

Thời gian tới, tỉnh đề nghị các cơ quan, sở, ngành tiếp tục duy trì và phát huy giá trị của công tác số hóa hộ tịch, góp phần đổi mới các mặt công tác quản lý Nhà nước liên quan đến dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tiếp tục mở rộng thực hiện cho các đối tượng khác trong việc cấp tài khoản an sinh xã hội nhằm đẩy mạnh việc chi trả chính sách không dùng tiền mặt…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đề nghị, Công an tỉnh phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan duy trì bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong kết nối, tích hợp, chia sẻ, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục mở rộng thực hiện cho các đối tượng khác, cấp tài khoản an sinh xã hội và đẩy mạnh việc chi trả chính sách không dùng tiền mặt. Những đối tượng đặc biệt không có khả năng giao dịch tiếp tục được tổ chức chi trả bằng tiền mặt tại nhà...

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài cuối: Cả nước đưa các anh trở về

Quảng Trị là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Sau những cuộc tìm kiếm dưới lòng đất, một hành trình khác đang tiếp tục: Trả lại tên cho người đã nằm xuống, để cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ được trọn vẹn.