Bình Dương: Khởi tố nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo về bất động sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Công an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thúy Liễu (sinh năm 1985, ngụ phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Trần Thị Thúy Liễu đã đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc pháp lý của nhiều thửa đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng để khách hàng tin tưởng đặt cọc tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, từ đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của họ.

Theo đó, từ ngày 4/12/2020 đến ngày 22/10/2021, Liễu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 20 người với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng thông qua việc nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đối với nhiều nền đất tại thị trấn Dầu Tiếng, các xã Định Thành, Định Hiệp và Định An, huyện Dầu Tiếng.

Sau khi nhận tiền đặt cọc, Thúy Liễu không thực hiện theo cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương nên các bị hại tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương tại lô D, ô số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu phố 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. 

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Nghĩa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương. 

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Trung Nghĩa đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng, thu tiền để chuyển nhượng đất tại ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đang tìm thêm các bị hại. Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến cá nhân, tổ chức từng nhận chuyển nhượng đất tại ấp Quân Y, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước từ bị can Nguyễn Trung Nghĩa hoặc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Phát triển địa ốc Đông Bình Dương đến làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.