Bình Dương giải quyết xong vụ công nhân đòi tiền thưởng tết

Liên đoàn lao động thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết, đã giải quyết dứt điểm vụ hàng trăm công nhân của Công ty gốm sứ Cường Phát đã bao vây trước cổng công ty đòi tiền thưởng Tết.
Ngày 6/2, Liên đoàn lao động thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết, đã giải quyết dứt điểm vụ hàng trăm công nhân của Công ty gốm sứ Cường Phát đã bao vây trước cổng công ty đòi tiền thưởng Tết.

Theo đó, Ban giám đốc công ty gốm sứ Cường Phát đã giải quyết vụ việc ổn thỏa, giúp công nhân nhận tiền lương tháng 1/2013 (tính lương kể cả thời gian nghỉ Tết) và tiền thưởng Tết 1/2 tháng lương (bằng 50% tiền lương đối với người thấp nhất là 2,4 triệu đồng).
Bình Dương giải quyết xong vụ công nhân đòi tiền thưởng tết ảnh 1

Ông Lý Ngọc Bạch, Giám đốc Công ty gốm sứ Cường Phát đã trả lời PV TTXVN về việc giải quyết tiền lương, thưởng tết đầy đủ cho công nhân.


Theo ông Lý Ngọc Bạch, Giám đốc Công ty gốm sứ Cường Phát, đến thời điểm này công ty thực hiện đầy đủ chế độ cho công nhân không thiếu một đồng nào. Ngoài tiền lương, công ty thanh toán đầy đủ tiền nghỉ phép, nghỉ lễ và trợ cấp các khoản theo chính sách, đóng tiền bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế đầy đủ cho công nhân.

“Tuy nhiên do năm nay làm ăn khó khăn nên công ty chỉ thưởng một nửa tháng lương mong công nhân thông cảm. Vụ việc phát sinh vì có một số công nhân mới vào làm, chưa hiểu biết rõ về chế độ chính sách của công ty nên khiếu nại. Sau khi chúng tôi giải thích đầy đủ và phần lớn công nhân đã hiểu và rất vui vẻ nhận tiền lương, thưởng để chuẩn bị Tết”- ông Bạch cho biết.
Trước đó, ngày 5/2, hơn 600 công nhân đã tập trung vây quanh khu vực văn phòng của công ty Cường Phát để đòi tiền thưởng tết. Một số công nhân phản ứng vì số tiền thưởng tết thấp không bằng năm ngoái.Sáng cùng ngày, hơn 100 công nhân của Công ty sản xuất Lông Mi (đóng tại xã Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) cũng đã được nhận tiền lương tháng 1 và tiền thưởng Tết đầy đủ. Trước đó, công nhân của công ty này bao vây nhà máy để đòi tiền thưởng và lương.

Theo một số công nhân phản ánh, công ty có hứa trả tiền tháng 1 và thưởng trước ngày nghỉ tết, nhưng mãi đến khi nghỉ nhưng công ty chây ỳ chậm trả khiến công nhân không có tiền để về quê và đi mua sắm Tết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng đã tiến hành làm việc với công ty và giải quyết các chế độ quyền lợi cho người lao động đúng theo qui định.
Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết, do năm nay chủ động sớm nên tình hình xảy ra tranh chấp lao động tập thể giữa công nhân và chủ doanh nghiệp giảm rất rõ rệt. Đến thời điểm này, tất cả các vụ vướng mắc đã được xử lý ổn thỏa và phần lớn các doanh nghiệp đã tiến hành trao thưởng tết cũng như tiền lương đầy đủ cho công nhân lao động.Dương Chí Tưởng

Dành cho bạn

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.