Bình Dương đưa mô hình y tế lưu động gần dân, doanh nghiệp

Với mục tiêu đảm bảo chiến lược trở lại trạng thái “bình thường mới” sống trong an toàn, tỉnh Bình Dương chú trọng mở nhiều Trạm y tế lưu động gần với người dân, doanh nghiệp và những “pháo đài” phường, xã.
Chú thích ảnh
Ra mắt đội ngũ y, bác sỹ phụ trách Trạm y tế lưu động theo dõi dịch COVID-19 trong doanh nghiệp tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Theo đó, ngày 26/9, thêm Trạm y tế lưu động thứ 3 trong doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương được đặt tại Phòng khám Đa khoa HEPA Phước An ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đi vào hoạt động. Trạm y tế lưu động có 7 thành viên gồm: bác sỹ Nguyễn Xuân Hòa, chuyên khoa nội, lọc máu nhân tạo làm trưởng Trạm Y tế; 1 bác sỹ khoa nội, 1 bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, 2 y sĩ đa khoa và 2 điều dưỡng phụ trách.

Trạm có nhiệm vụ quản lý, theo dõi người nghi nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp; thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp; triển khai các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 và xét nghiệm... 

Cơ sở làm việc của trạm tối thiểu phải bố trí nơi trực, nơi tiếp đón, nơi khám và tư vấn, nơi nằm theo dõi trong trường hợp cần thiết; có thu gom rác thải y tế và có chỗ nghỉ cho nhân viên y tế...

Trước đó, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Tân Uyên cùng vừa đưa vào vận hành 2 trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp tại phường Hội Nghĩa và Cụm công nghiệp Phú Chánh. Từ nay đến cuối tháng 10/2021, thị xã Tân Uyên vận hành thêm 8 trạm y tế lưu động gần dân, gần doanh nghiệp để phục vụ trong điều kiện “bình thường mới”.

Do đặc thù của Bình Dương có nhiều khu, cụm công nghiệp thu hút hàng triệu người lao động. Song song đó, các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê ở nằm đan xen với nhà máy. Đây là nguyên nhân làm gia tăng dịch bệnh trong thời gian vừa qua; nhiều khu nhà trọ không đảm bảo đủ điều kiện để F0 điều trị tại phòng trọ. Do đó, việc đưa trạm y tế đến gần doanh nghiệp là một giải pháp được cho là tích cực giúp người dân, công nhân tiếp cận nhanh với y tế cơ sở; đồng thời có thể điều trị COVID-19 ngay tại chỗ và hỗ trợ những F0 tại nhà.

Trên cơ sở này, ngành y tế tỉnh Bình Dương xây dựng chính sách đặc biệt cho trạm, đầu tư trang thiết bị y tế, tổ chức lại nhân lực từ 4 nguồn công lập, tư nhân, cán bộ về hưu và tình nguyện viên; phấn đầu 100% xã, phường, thị trấn có ít nhất 1 Trạm y tế lưu động và mở rộng thêm giường bệnh tại trạm y tế hiện hữu; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động để vừa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vừa phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở, vừa theo dõi tình hình dịch bệnh tại các khu, cụm công nghiệp sau khi các doanh nghiệp trở lại sản xuất trong điều kiện “bình thường mới”

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết hiệu quả của Trạm y tế lưu động đưa xuống gần người dân đã làm giảm áp lực cho các trung tâm cách ly tập trung, hạn chế chuyển ca bệnh lên tuyến trên; đồng thời còn có nhiệm vụ hỗ trợ F0 cách ly tại nhà và điều trị bệnh COVID-19...

Tuy nhiên, hiện nay nhân lực tham gia trạm y tế lưu động làm một lúc nhiều việc vừa tư vấn sức khỏe, vừa tiếp nhận, xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ các F0 đến việc cấp phát thuốc theo dõi sức khỏe tại nhà, chuyển viện, thực hiện xét nghiệm, tiêm vaccine nên có thời điểm rất áp lực. Trong khi đó, trang thiết bị vật tư y tế còn hạn chế như thiếu bình oxy loại nhỏ, vướng một số thủ tục hành chính cho các bệnh nhân chăm sóc F0 tại nhà...

Người đứng đầu ngành y tế Bình Dương cho hay để khắc phục những hạn chế trên, ngành y đang mua sắm vật tư y tế, thuốc; đưa đội ngũ y tế hỗ trợ phối hợp cùng địa phương tại chỗ. Tuy nhiên, về lâu dài cần đào tạo nguồn nhân lực y tế chuyên môn cho lĩnh vực này.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Dương đã thống nhất chủ trương thành lập 142 Trạm y tế lưu động tại các khu dân cư, cụm công nghiệp và tại những “pháo đài” nhằm đưa y tế đến gần với người dân nhất có thể. Đây là mô hình được cho phù hợp sau khi tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội tại những “vùng xanh”, khôi phục kinh tế - xã hội và sản xuất tại các khu công nghiệp trong điều kiện “bình thường mới”.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.