Bình Dương đã tiêm hơn 3 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Ngày 12/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết, tỉnh đã tiếp nhận hơn 3,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đã tiêm hơn 3 triệu liều.
Chú thích ảnh
Triển khai tiêm vaccine Vero Cell mũi 2 cho người dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Số còn lại hơn 800 ngàn liều tỉnh đang triển khai tiêm cho người lao động làm việc trong, ngoài các khu công nghiệp và triển khai tiêm toàn dân.

Dự kiến trong 1 đến 2 ngày tới, Sở Y tế tiếp tục nhận thêm hơn 774 ngàn liều do Trung ương phân bổ để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 và tiêm vét những người chưa được tiêm. Để tránh tình trạng tập trung đông người dễ lây lan dịch bệnh, mất an ninh trật tự tại các điểm tiêm vaccine, Sở Y tế thông báo tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên chờ đến lượt nhận giấy mời hoặc nhận thông báo của các đơn vị, địa phương.

Sở Y tế đã hướng dẫn tạm thời các điều kiện tham gia sản xuất tại cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và điều kiện lưu thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, những người đã tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày được tham gia lưu thông và đủ điều kiện làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp.

Trước đó, trong ngày 11/10, một số điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Bến Cát xảy ra tình trạng tập trung đông người, không giữ khoảng cách. Một số người dân cho biết họ đã tiêm mũi 1, đã đến ngày tiêm mũi 2, thậm chí có nhiều người đã quá hạn nhiều ngày để được tiêm mũi 2. Do chính quyền địa phương không thông báo lịch tiêm hoặc không có giấy mời, nên người dân tự tìm đến những điểm tiêm trong khu vực.

Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.