Thực hiện trách nhiệm quân - dân, mỗi năm, Binh đoàn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của công nhân và nhân dân trên địa bàn; huy động hàng vạn ngày công lao động giúp đồng bào sửa chữa nhà ở, khai hoang, phục hóa ruộng nước và phát triển các loại cây có giá trị kinh tế cao như: điều, cà phê, hồ tiêu…
Ngoài ra, Binh đoàn cũng thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho đồng bào; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, neo đơn; tiếp nhận hơn 8.000 lao động là người dân tộc thiểu số vào làm việc trong các đơn vị trồng cao su, cà phê; triển khai nhân rộng mô hình gắn kết hộ công nhân người Kinh và người Jrai trong công tác quản lý vườn cây, giúp nhiều hộ đạt mức thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng/năm…
Những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 không chỉ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân - dân, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa bàn chiến lược biên giới vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.