Bình Định thông tin về kết quả kiểm tra đột xuất kinh doanh xăng dầu

Ngày 17/2, thông tin về kết quả đợt kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Định, ông Ngô Văn Tổng cho biết, qua kiểm tra, theo dõi và nắm bắt thông tin nhanh, hiện nay, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân và sản xuất.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn tuân thủ việc bán hàng theo đăng ký thời gian bán hàng, không có hiện tượng tập trung mua tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu gây rối loạn trật tự; không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý... trật tự kinh doanh xăng dầu ổn định. Nhìn chung, ý thức chấp hành quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tương đối tốt. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được kiểm tra đều cam kết bán hàng liên lục, chỉ ngừng bán hàng khi có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương hoặc trường hợp bất khả kháng theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 10/2, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ngăn chặn tình trạng đầu cơ xăng dầu, chờ tăng giá, Sở Công Thương tỉnh Bình Định phối hợp cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã tổ chức kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đoàn Kiểm tra của Sở Công Thương tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kết quả, tất cả các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được kiểm tra đều đang hoạt động kinh doanh bình thường, chưa phát hiện các hành vi vi phạm như: giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết, giảm lượng hàng bán ra.

Tất cả cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều thực hiện niêm yết giá bán lẻ xăng dầu đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định; thực hiện niêm yết thời gian bán hành rõ ràng tại khu vực bán hàng theo quy định. Tất cả đều chấp hành tốt quy định về biển hiệu, ghi đúng tên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.  Hệ thống thiết bị đo đếm tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều còn thời hạn kiểm định. Qua kiểm tra ngẫu nhiên các cột bơm tại hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đều đảm bảo số lượng, khối lượng với thiết bị đo đối chiếu.

Riêng Cửa hàng xăng dầu Bảy Cường số 5 (thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường), qua kiểm tra có 9/10 trụ bơm hoạt động bình thường và cho kết quả đảm bảo số lượng, khối lượng với thiết bị đo đối chiếu, 1 trụ bơm dầu (trụ số 4A) bị trục trặc về kỹ thuật.

Tại Cửa hàng xăng dầu Lục Lễ có 3/4 trụ bơm hoạt động bình thường, 1 trụ bơm xăng RON95-III bị hỏng. Đoàn Kiểm tra đã đề nghị các cửa hàng tiến hành khắc phục ngay để sớm đưa vào hoạt động nhằm đảm bảo cung cấp xăng dầu liên tục.

Thông qua đợt kiểm tra, Đoàn Kiểm tra của Sở Công Thương cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn và đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ của thương nhân trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; tuyệt đối tuân thủ các quy định về chất lượng, số lượng, niêm yết giá và thời gian bán hàng; duy trì việc chấp hành quy định pháp luật về giá, thời gian bán hàng...

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.