Bình Định lọt 'top 5' cả nước về giải ngân vốn đầu tư công 

Ngày 26/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, năm 2024 tỉnh này đã giải ngân đạt 8.800 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 98,5% kế hoạch HĐND tỉnh phê duyệt, lọt “top 5” địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.  
Chú thích ảnh
Lu lèn bê tông nhựa mặt đường cao tốc tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định là đơn vị được giao tổng kế hoạch vốn lớn nhất của tỉnh, với hơn 1.764 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, đơn vị này đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thi công và giải ngân cho từng dự án; đồng thời, yêu cầu các nhà thầu cam kết thực hiện đúng tiến độ. Nhờ đó, khối lượng công việc hoàn thành đều được Ban thanh quyết toán nhanh, phát huy năng lực của nhà thầu.

“Đến nay, Ban Quản lý đã giải ngân gần 1.289 tỷ đồng, đạt gần 83% kế hoạch vốn năm nay và phấn đầu hoàn thành giải ngân toàn bộ phần vốn còn lại trong cuối năm”, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định Lưu Nhất Phong cho hay.

Ngoài ra, Ban Quản lý  dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Dân dụng và Công nghiệp… cũng đạt tỷ lệ giải ngân cao, từ 82 - 98%. Các địa phương như: thành phố Quy Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, huyện Phù Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh cũng có tỷ lệ giải ngân tương tự, từ 81 - 98% tổng vốn được tỉnh phân cấp, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh.

Đạt được kết quả trên là nhờ, trong năm, tỉnh Bình Định luôn nêu cao tinh thần “Làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các sở, ngành linh hoạt trong điều hòa vốn, cương quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khối lượng thi công tốt.

Cùng với đó, tỉnh tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư nhập dự toán trên hệ thống quản lý ngân sách, đảm bảo nguồn vốn cho công tác chi trả và thanh toán vốn đầu tư công…

Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.