Bình Định kết nối sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu​

Trong hai ngày 24 - 25/5, tại Trung tâm thương mại Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu và kết nối sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Sự kiện do Sở Công Thương tỉnh Bình Định tổ chức.
Chú thích ảnh
Sản xuất chả cá, chả ram ở cơ sở chả cá Thanh Vân, thành phố Quy Nhơn. Sản phẩm của cơ sở đạt chất lượng sản phẩm nông nghiệp OCOP 4 sao năm 2022. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Định Trần Thanh Dũng nhấn mạnh, khu trưng bày nhằm mục đích tạo không gian kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hoá và giá trị vùng miền của tỉnh Bình Định; từng bước tạo chuỗi kết nối giữa các đơn vị sản xuất sản phẩm với các đơn vị thu mua, nhà phân phối, bổ sung lượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân tại thành phố Quy Nhơn và khách du lịch trong dịp cao điểm hè sắp tới; đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm động lực đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới phát triển một cách bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, đơn vị phân phối, các doanh nghiệp thương mại, nhà bán lẻ hãy dành sự quan tâm nhất định, ưu tiên và đồng hành cùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh nhà. Qua đó, phát triển một nền kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại và hội nhập; tiếp tục ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm; tích cực đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạotrong hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo ra những sản phẩm ngày càng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước và đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu trong thời gian tới.

"Các sở ngành, địa phương có liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoàn thiện sản phẩm, mẫu mã, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, từng bước đưa sản phẩm địa phương vươn xa", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng nói.

Khu trưng bày thu hút 50 đơn vị tham gia, quy mô 40 gian hàng với hơn 200 sản phẩm; trong đó có 35 gian hàng hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở có sản phẩm đạt chuẩn OCOP, công nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng và 5 gian hàng chung để trưng bày và tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm, khuyến mại, kết nối giao thương giữa các đơn vị sản xuất và tiêu thụ. Kinh phí thực hiện Khu trưng bày trích từ nguồn UBND tỉnh phân bổ theo vốn sự nghiệp năm 2025.

Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.