Bình Định hoàn thành sửa chữa lưới điện bị thiệt hại do mưa lũ

Chiều 2/12, ngành điện Bình Định đã hoàn thành việc sửa chữa hệ thống lưới điện bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài gây ra từ nhiều ngày qua trên địa bản tỉnh, cung cấp điện lưới lại cho toàn bộ 54.000 khách hàng bị ảnh hưởng.
Chú thích ảnh
Người dân xã Cát Chánh dọn dẹp đồ đạt bị ngập trong lũ. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Theo đó, Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) đã khôi phục hoàn toàn 83 sự cố điện xảy ra trên 30 xã, phường của toàn tỉnh từ ngày 29/11. Xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) chịu thiệt hại nặng nhất, có 7 cột điện bị đổ, 2 cột điện bị nghiêng tại khoảng cột từ 293 - 300 xuất tuyến 479/QHN. Đây là tuyến dây 22kV duy nhất cung cấp cho toàn bộ huyện Vân Canh; tuyến cột này nằm sát bờ sông Hà Thanh do nước lũ lớn làm sạt lở gây mất điện cho 3.211 hộ dân.

Ngay trong ngày 30/11, PC Bình Định đã huy động lực lượng, thiết bị khôi phục lại toàn bộ đường dây, đảm bảo cấp điện lại cho người dân huyện Vân Canh từ 19 giờ 00 ngày 30/11.

Trong thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 2/12, trên đại bàn toàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 83 sự cố về điện, ảnh hưởng đến 30 xã, phường, thị trấn; làm mất điện 638 trạm biến áp, hỏng 1 trạm biến áp, 12 cột điện bị gãy, đổ, ảnh hướng 54.000 khách hàng.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.