Bill Gates kêu gọi đánh thuế cao hơn nữa nhằm vào giới tỉ phú

Nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates đã chỉ trích chương trình cải cách thuế gần đây cho Mỹ, cho rằng các nhà tỷ phú như ông cần phải trả nhiều tiền thuế hơn, dù tính đến nay ông đã trả hơn 10 tỷ USD tiền thuế.
Bill Gates kêu gọi đánh thuế cao hơn nữa nhằm vào giới tỉ phú ảnh 1

Tỷ phú Bill Gates.

Trả lời phỏng vấn với CNN, Bill Gates cho biết ông đã trả nhiều tiền thuế hơn bất kỳ ai, nhưng Chính phủ Mỹ cần yêu cầu giới tỷ phú như ông phải trả thuế cao hơn nữa. Ông cho rằng chương trình cải cách thuế được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái có phần “thiên vị” giới nhà giàu dù các nghị sỹ Cộng hòa khẳng định rằng nó sẽ hỗ trợ cho những người thuộc tầng lớp lao động và trung lưu. 

Theo nhà đồng sáng lập Microsoft, những người giàu hơn được hưởng lợi nhiều hơn nhiều từ cải cách thuế nói trên so với người nghèo và tầng lớp trung lưu, vì vậy nó đi ngược lại xu hướng chung thường thấy là hệ thống an sinh xã hội được cải thiện và những người càng giàu phải trả thuế càng cao. Vị tỷ phú này cho rằng các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cần phải xem xét tình trạng bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng, khi mà 1/6 dân số Mỹ đang phải sống trong hoàn cảnh mà ông cho là “đáng thất vọng”. 
Mới đây, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cũng cảnh báo rằng nỗ lực kích thích kinh tế thông qua biện pháp cắt giảm thuế của Mỹ có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất của nước này. Điều đó sẽ tạo sức ép lên các quốc gia đang mắc nợ cao. 
Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Pháp France Inter, bà Lagarde cho biết, IMF sẽ lưu ý đến hệ quả của cuộc cải cách thuế tại Mỹ, đặc biệt là việc giảm mạnh thuế doanh nghiệp. 
Khánh Ly (Theo AFP)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.