Big Tech chao đảo trong 'kỷ nguyên Trump 2.0'

Chưa đầy 100 ngày kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng với nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, Thung lũng Silicon – vốn từng dấy lên kỳ vọng về một kỷ nguyên bùng nổ công nghệ – nay lại ngập trong hỗn loạn và bất ổn.

Cú sốc đầu tiên: 4,2 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường của nhóm “Magnificent Seven” (biệt danh được giới tài chính đặt cho 7 hãng công nghệ hàng đầu nước Mỹ) đã bốc hơi chỉ trong thời gian ngắn ngủi kể từ ngày 20/1 tính đến ngày 21/4 vừa qua. 

Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Alphabet và Meta đang bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý đầu năm trong bối cảnh chưa từng có. Chỉ sau 3 tháng, tổng giá trị thị trường của họ sụt giảm tới 22%, làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu và đánh dấu một trong những đợt điều chỉnh nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Giới công nghệ từng trông đợi vào một “làn gió mới” từ Tổng thống Trump sau nhiệm kỳ của ông Joe Biden, người bị cho là quá cứng rắn với các quy định chống độc quyền và kiểm soát công nghệ. Họ kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ nới lỏng giám sát, hỗ trợ sát nhập doanh nghiệp và thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhưng thực tế đã nhanh chóng dội gáo nước lạnh. Ngày 2/4, Tổng thống Trump công bố loạt thuế đối ứng nhằm vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt nhắm đến Trung Quốc – đối tác sống còn của nhiều hãng công nghệ Mỹ. Dù Nhà Trắng sau đó tạm hoãn áp dụng một số mức thuế nặng nhất và miễn trừ cho nhiều mặt hàng linh kiện điện tử, nhưng ông Trump cảnh báo rằng “sự nhân nhượng chỉ là tạm thời”.

Theo chuyên gia Dan Ives từ ngân hàng đầu tư Wedbush Securities, tình hình hiện nay khiến các tập đoàn rơi vào trạng thái bị động hoàn toàn. Ông nói: “Tin tức từ Nhà Trắng dồn dập và khó lường, khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư choáng váng, không thể lên kế hoạch rõ ràng cho chuỗi cung ứng, hàng tồn kho hay dự báo nhu cầu”.

Không chỉ thuế, làn sóng vây ráp pháp lý cũng đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Meta bị cáo buộc độc quyền bất hợp pháp trên nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, Google đối mặt nguy cơ bị chia tách công ty vì lạm dụng quyền lực công cụ tìm kiếm. Apple và Amazon đang trong vòng điều tra liên quan đến các vụ kiện chống độc quyền từ thời ông Biden và Tổng thống Trump không hề có dấu hiệu bỏ qua những hồ sơ này.

Nvidia ghi nhận khoản lỗ 5,5 tỷ USD sau khi bị cấm xuất khẩu dòng chip AI chủ lực sang Trung Quốc, thị trường nước ngoài lớn nhất của hãng. Lệnh cấm không chỉ là đòn tài chính mà còn gây ảnh hưởng tới tham vọng thống lĩnh AI toàn cầu của hãng này.

Cùng lúc đó, Tesla - công ty gắn liền với tên tuổi tỷ phú Elon Musk, người đang giữ vai trò nổi bật trong nội các của Tổng thống Trump – công bố doanh số xe điện quý I/2025 giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này khiến thị trường phản ứng dữ dội, kéo theo làn sóng biểu tình và kêu gọi tẩy chay ở nhiều bang nước Mỹ.

Giám đốc điều hành (CEO) của những công ty trên chuẩn bị ngồi lên “ghế nóng” trong loạt cuộc họp báo cáo tài chính sẽ khởi động từ ngày 23/4. Mở màn là Tesla, Alphabet vào ngày 25/4, tiếp đến là Meta và Microsoft ngày 30/4, Apple và Amazon ngày 1/5. Riêng Nvidia sẽ công bố kết quả tài chính vào 28/5. Nhưng đây không chỉ là những buổi họp bàn về con số  mà sẽ là phiên điều trần về bản lĩnh sinh tồn của Big Tech khi các "ông lớn" công nghệ phải đối mặt với một mê cung địa chính trị, thương mại và pháp lý đan xen chặt chẽ và rối ren hơn bao giờ hết.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.