Biểu tình tại Thái Lan có thể dẫn tới đảo chính quân sự

Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản, học giả Pavin Chachavalpongpun cho rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ tại Thái Lan có thể kết thúc bằng một cuộc đảo chính quân sự chóng vánh mới.
Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Kyoto, Nhật Bản, học giả Pavin Chachavalpongpun cho rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ tại Thái Lan có thể kết thúc bằng một cuộc đảo chính quân sự chóng vánh mới.
Biểu tình tại Thái Lan có thể dẫn tới đảo chính quân sự ảnh 1

Cảnh sát Thái Lan gác bên ngoài trụ sở Quốc hội ở Bangkok ngày 26/11. Ảnh: AFP/ TTXVN

Chuyên gia Chachavalpongpun nhận định: “Những người biểu tình có thể làm mọi việc chỉ để kích động một cuộc can thiệp quân sự vào các vấn đề của chính phủ, mà cuối cùng có khả năng dẫn đến một cuộc đảo chính. Hành động quân sự có thể thực hiện với giả thuyết rằng cuộc đảo chính được biện minh bởi những thất bại của chính phủ trong hoạt động điều hành ở một thời điểm nhất định”.Theo ông, "quân đội có thể lật đổ chính phủ bởi vì họ đã làm như vậy với chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Thaksin (Shinawatra)", anh trai của Thủ tướng đương nhiệm Yingluck Shinawatra, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hồi năm 2006.Bất ổn chính trị hiện nay ở Thái Lan bắt nguồn từ các cuộc biểu tình kéo dài trên đường phố ở thủ đô Bangkok do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và cái gọi là “Mạng lưới sinh viên và nhân dân vì cải cách Thái Lan” dẫn đầu có thể trầm trọng hơn tới mức chính phủ của bà Yingluck mất khả năng duy trì quyền lực hoặc kiểm soát được tình hình.T.N (Theo THX)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.